SỨC KHỎE

Sơ cứu khi bị chó, mèo cắn: Đừng chủ quan với những vết thương nhỏ

Cỏ • 04-11-2025 • Lượt xem: 89
Sơ cứu khi bị chó, mèo cắn: Đừng chủ quan với những vết thương nhỏ

Mỗi năm, hàng nghìn người bị chó hoặc mèo cắn phải đến cơ sở y tế điều trị, trong đó không ít trường hợp diễn tiến nặng do chủ quan hoặc sơ cứu sai cách. Các chuyên gia cảnh báo rằng, dù vết cắn chỉ nhỏ hoặc không chảy máu, người bị thương vẫn cần xử lý đúng quy trình và theo dõi sát sao để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Rửa vết thương ngay 

Theo khuyến cáo y tế, việc đầu tiên khi bị chó hoặc mèo cắn là rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ virus dại và vi khuẩn có thể xâm nhập qua nước bọt của động vật. Sau khi rửa sạch, cần sát trùng bằng dung dịch cồn 45-70%, cồn iod hoặc povidone-iodine nếu có sẵn.

Rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước trong ít nhất 15 phút để loại bỏ virus và vi khuẩn - Nguồn: Internet

Chuyên gia lưu ý, không nên khâu kín vết thương ngay sau khi bị cắn, vì dễ gây nhiễm trùng. Trong trường hợp cần thiết, vết thương chỉ nên được khâu ngắt quãng và trì hoãn vài giờ đến vài ngày, sau khi đã được làm sạch hoàn toàn.

Theo dõi tình trạng vết thương và đến cơ sở y tế kịp thời

Tùy mức độ tổn thương, việc sơ cứu tại nhà chỉ là biện pháp tạm thời. Người bị cắn cần đến cơ sở y tế ngay nếu vết thương sâu, chảy máu nhiều hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng như sưng, nóng, đỏ, rỉ dịch. Ngoài ra, nếu không xác định được con vật có tiêm phòng dại hay không, hoặc con vật có biểu hiện bất thường như hung dữ, sùi bọt mép, cần tiêm vắc xin phòng dại càng sớm càng tốt. 

Cần theo dõi và điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm - Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, người bị cắn nên thông báo với bác sĩ về lịch tiêm uốn ván gần nhất. Nếu đã quá 10 năm (hoặc trên 5 năm trong trường hợp vết cắn sâu), bác sĩ có thể chỉ định tiêm nhắc lại để phòng ngừa uốn ván.

Không tự ý chữa trị bằng mẹo dân gian

Thực tế, nhiều người vẫn truyền tai nhau những cách xử lý sai lầm như đắp thuốc lá, bột ớt, nhựa cây hay nặn máu để “loại bỏ nọc độc”. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, những phương pháp này không có tác dụng diệt virus dại, thậm chí còn khiến vết thương nhiễm trùng nặng hơn. Hiện nay, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại là phương pháp duy nhất được y học công nhận là có hiệu quả sau phơi nhiễm.

Tiêm phòng dại

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, gần như 100% tử vong sau khi phát bệnh. Virus dại có thể ủ bệnh từ 1 đến 3 tháng, tấn công hệ thần kinh trung ương, khiến người bệnh sợ nước, co giật, hôn mê và tử vong nhanh chóng.

Vì vậy, mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc vật nuôi cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở đều cần được tiêm vắc xin phòng dại. Trong một số tình huống đặc biệt, người bị cắn còn cần tiêm thêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định của bác sĩ.

Tiêm vắc xin phòng dại kịp thời giúp bảo vệ tính mạng sau khi bị chó mèo cắn - Nguồn: Internet

Phòng tránh để không xảy ra hậu quả đáng tiếc

Để hạn chế nguy cơ bị cắn, người dân nên không trêu chọc, vuốt ve chó mèo lạ, đặc biệt là những con vật không được rọ mõm hoặc tiêm phòng đầy đủ. Khi đối diện với chó lạ, hãy giữ bình tĩnh, không bỏ chạy, tránh gây kích động khiến chúng tấn công. Nếu phát hiện chó đi lạc hoặc có dấu hiệu dại, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

Sơ cứu đúng, tiêm phòng kịp thời và theo dõi sát sao là ba yếu tố then chốt giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại và nhiễm trùng sau khi bị chó, mèo cắn. Sự cẩn trọng và hiểu biết đúng cách không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.