VĂN HÓA

Thành phố nào đón năm mới thú vị?

Cẩm Chi • 28-12-2023 • Lượt xem: 1392
Thành phố nào đón năm mới thú vị?

Sôi động tiệc tùng thâu đêm tại Las Vegas, Berlin; một chút lãng mạn ngọt ngào chuẩn Paris, Ý; hay sang trọng, phong cách trên du thuyền trên sông ở Dubai, London… là những lựa chọn thú vị của nhiều người tại các thành phố nổi tiếng trong dịp đón năm mới.

Việc đón năm mới đầu tiên trên thế giới được bắt đầu từ năm 153 trước Công nguyên ở Rome theo lịch dân sự của La Mã. Tuy nhiên, người La Mã vẫn quen ăn mừng năm mới vào ngày 1 tháng Ba.

Yếu tố quyết định quốc gia nào đón năm mới đầu tiên chủ yếu dựa vào múi giờ. Các múi giờ được tính bằng lịch mặt trời, mặt trăng và các lịch nổi bật khác đang được sử dụng. Những tờ lịch này ghi rõ ngày và cùng múi giờ của năm mới.

Như chúng ta đã biết, múi giờ khác nhau giữa các quốc gia. Có khoảng 24 múi giờ khác nhau trên thế giới. Điều này ngụ ý rằng năm mới được tổ chức ở 24 múi giờ khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới. Dù là quốc gia nào, năm mới được tổ chức theo giờ địa phương được xác định bởi Giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Quốc gia đón năm mới đầu tiên

Australia là đất nước đón thời khắc chuyển giao năm mới đầu tiên. Bạn có thể tới Sydney - thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới lúc nửa đêm đồng thời tổ chức một trong những màn bắn pháo hoa lớn nhất thế giới. Pháo hoa được bắn gần 1 giờ đồng hồ tại cảng Sydney, với phông nền là nhà hát Opera House và cầu cảng, tạo ra khung cảnh tuyệt vời. Sau màn bắn pháo hoa hoành tráng, lễ kỷ niệm thường kéo dài đến rạng sáng. Người dân địa phương thích tận hưởng ngày này vì đây cũng là giữa mùa hè của họ nên thời tiết luôn tuyệt vời.

Thủ đô tiệc tùng châu Âu & châu Mỹ

Nếu là người yêu thích những bữa tiệc sôi động ở châu Âu thì điểm đến được gợi ý chính là Berlin – Đức. Ngoài tham quan các khu chợ Giáng sinh, xem bắn pháo hoa, Berlin còn hấp dẫn bởi Kulturbrauerei, bữa tiệc đón năm mới trong nhà lớn nhất thành phố. Du khách có cơ hội tham gia đại tiệc tại 8 câu lạc bộ trải dài trên 13 tầng khác nhau với 30 DJ và các ban nhạc sống chơi đủ thể loại nhạc từ pop, thập niên 80-90 đến nhạc điện tử, hip-hop.

Tiếp theo, cái tên Lisbon, Bồ Đào Nha cũng được nhiều du khách ấn tượng. Thành phố này có nhiều lối đi hẹp trên các ngọn đồi dốc - nơi bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh bắn pháo hoa mừng năm mới tuyệt đẹp. Du khách có thể ghé quảng trường Praça do Comércio sầm uất và nhộn nhịp hoặc tháp Torre de Belem có từ thế kỷ 16. Đặc biệt nhất là ở Bairro Alto, khu vực trung tâm thành phố, nơi có những con đường dốc lát đá theo phong cách bohemian. Nếu muốn đón năm mới theo cách truyền thống của người dân, hãy ăn 12 quả nho khô vào lúc chuông đồng hồ bắt đầu điểm lúc nửa đêm kèm theo một ly Espumante, loại champage nổi tiếng của đất nước này.

Tại Mỹ, những cái tên như Miami, Las Vegas là địa điểm tổ chức tiệc tùng nổi tiếng trên thế giới và vẻ đẹp mê hồn của nơi này càng làm tăng thêm nét quyến rũ cho các buổi lễ đón năm mới. Các bãi biển ở Miami đều sôi động và mang đến những bữa tiệc cuồng nhiệt giúp bạn đón năm mới thật phong cách. Las Vegas trở nên sống động hơn rất nhiều vào đêm Giao thừa với các sòng bạc sôi động, câu lạc bộ đêm, sự kiện khách sạn, màn pháo hoa mãn nhãn và đám đông cuồng nhiệt trong lễ mừng năm mới lớn diễn ra. 

Những kỷ lục mãn nhãn

Dubai là nơi đón năm mới hoành tráng nhất với màn trình diễn bắn pháo hoa lộng lẫy khiến người xem vô cùng mãn nhãn từ buổi biểu diễn lạ mắt tại Burj Khalifa và nhạc nước trực tiếp tại Đài phun nước Dubai. Nhiều người tập trung tại bờ sông của Đài phun nước Dubai để chứng kiến ​​lễ đón năm mới tuyệt vời nhất thế giới với ​​màn trình diễn ánh sáng và âm thanh, nước. Bạn cũng có thể đặt bàn tại bất kỳ nhà hàng nào nằm rải rác trên khu vực bờ sông để thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn và đồng thời tận hưởng khung cảnh ngoạn mục.

Không nơi nào có thể vượt qua tiệc mừng năm mới tại địa điểm mang tính biểu tượng nhất của New York, đó là khoảnh khắc thả bóng ở quảng trường Thời Đại. Nhiều người tụ tập ở đây để chứng kiến ​​quả cầu pha lê tuyệt đẹp bên bờ sông rơi vào lúc nửa đêm, cũng như màn pháo hoa đẹp mê hồn tại công viên trung tâm và bến cảng New York. 

Đón năm mới trên du thuyền

Hampstead Heath, Primrose Hill và Cầu Thiên niên kỷ luôn là những địa điểm nổi tiếng để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa của London. Trong đó, từ chuyến đi thuyền dọc sông Thames đến màn bắn pháo hoa hoành tráng, London "luôn có điều gì đó dành cho tất cả du khách khi nói đến lễ đón giao thừa nổi tiếng của mình". Du khách cũng có thể ghé thăm các câu lạc bộ đêm biểu tượng như Cirque le Soir hay Ministry of Sound để tiệc tùng thâu đêm.

Tại Canada, cách tốt nhất để ăn mừng Năm Mới ở Vancouver là đặt một chuyến du thuyền và tiệc tùng thâu đêm với âm nhạc, đồ uống, pháo hoa tuyệt vời. Nhiều sự kiện thường niên cũng diễn ra ở đây, vì vậy mọi người có thể khám phá những địa điểm khác nhau và tận hưởng những bữa tiệc đa dạng vào đêm giao thừa.

Lễ mừng năm mới theo phong cách Ý bắt đầu từ bữa tối xa hoa trên một chiếc thuyền có tầm nhìn đẹp như tranh vẽ. Bữa tiệc lớn tại quảng trường St Mark là một trong những bữa tiệc năm mới tuyệt vời nhất trên thế giới, và là nơi có rất nhiều người tụ tập vào lúc nửa đêm để chào đón giao thừa.

Năm mới truyền thống kiểu Bắc Âu

Khác với nhiều nơi, người Thụy Điển thường thích dành giao thừa trong nhà cùng người thân nhưng Stockholm vẫn có nhiều hoạt động để du khách lựa chọn, nếu "bạn đủ can đảm dấn thân vào một đêm lạnh lẽo ở vùng Scandinavi".

Một trong các sự kiện đáng để theo dõi là màn bắn pháo hoa lúc nửa đêm, chiếu sáng "đầy ngoạn mục phía trên lâu đài Hoàng gia". Những góc đẹp nhất để ngắm pháo hoa là từ các cây cầu Stadshuset, Fjällgatan và Skanstullsbron. Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm buổi hòa nhạc đêm giao thừa tại nhà thờ Stockholm, nhà hát Opera Hoàng gia Thụy Điển cũng tổ chức hòa nhạc mừng năm mới truyền thống.

Tới Edinburgh, Scotland, bạn hãy tham gia lễ hội đón năm mới Hogmanay truyền thống ở thủ đô Edinburgh với âm nhạc, pháo hoa và màn trình diễn sôi động của Auld Lang Syne (Những ngày xa xưa), khúc ca giao thừa có tuổi đời hơn 200 năm là gợi ý tiếp theo dành cho du khách. Nếu không muốn tham gia vào buổi rước đuốc sôi động ở khu trung tâm, du khách có thể tận hưởng không khí thanh bình dưới ánh nến trong buổi hòa nhạc tại nhà thờ St Giles nằm tại phố cổ Edinburg, ngâm mình trên sông Forth với lễ hội Loony Dook, lễ hội tắm hồ băng hằng năm của người dân.