VĂN HÓA

Top 20 nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất trên YouTube: BTS, BLACKPINK vẫn dẫn đầu

Hà Linh • 01-09-2021 • Lượt xem: 671
Top 20 nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất trên YouTube: BTS, BLACKPINK vẫn dẫn đầu

Forbes công bố thu nhập của BTS và BLACKPINK trên nền tảng YouTube bỏ xa những thần tượng K-Pop khác.

Forbes Hàn Quốc mới đây đã đăng tải danh sách "Youtuber quyền lực của Hàn Quốc" với 20 nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất trên nền tảng này.

Trong đó, có thể thấy rõ lực lượng thần tượng K-pop đã chiếm đại đa số trong danh sách này. Chỉ có 4 kênh không phải của những thần tượng, đó chính là kênh YouTube của nữ diễn viên Ahn So Young, kênh của nhóm nghệ sĩ hài Lee Yong Joo, Jung Jae Hyung, Kim Min Soo, kênh YouTube nấu ăn của ngôi sao Baek Jong Won và kênh của Hong Jin Kyung.

Cạnh tranh khốc liệt ở vị trí dẫn đầu chính là 2 nhóm nhạc K-Pop đình đám toàn cầu BTS và BLACKPINK. Cả 2 nhóm đều nhận về doanh thu khủng đến từ YouTube. Trong đó, BTS đừng đầu bảng với số lượng video lớn lên đến 1589 video, thu về 57,1 triệu người theo dõi và số lượng lượt xem là 12,4 tỷ. Kênh YouTube của 7 chàng trai nhà Big Hit đã đem về nguồn thu 16,5 triệu USD trong năm qua.

Không kém cạnh là bao, BLACKPINK đứng ở vị trí thứ 2 với thu nhập từ YouTube lên đến 11,6 triệu USD. Đặc biệt, kênh YouTube của 4 cô gái này chỉ có 233 video nhưng vẫn thu về lượng theo dõi vô cùng lớn 64,6 triệu với lượt xem là 19,2 tỷ. Thực tế, những cô gái vàng nhà YG Entertainment hiện đang sở hữu kênh YouTube về âm nhạc với số lượng người theo dõi nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nam ca sĩ Justin Bieber.

Sau BTS và BLACKPINK, vị trí thứ 3 thuộc về "gà" nhà SM NCT DREAM. Mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ thuộc NCT nhưng NCT DREAM lại vượt trội hơn cả trong mảng doanh thu đến nền tảng này. Với 3,95 triệu người theo dõi và 395,4 triệu lượt xem, kênh YouTube của NCT DREAM đã đem về thu nhập ước tính 1,9 triệu USD.

Đáng chú ý, "tân binh" aespa mặc dù chỉ vừa ra mắt cũng lọt top 10 trong danh sách này. Theo thống kê của Forbes Hàn, mặc dù chỉ có tổng cộng 60 video nhưng kênh YouTube của "tân binh khủng long" vẫn thu về số lượt xem lớn (282,5 triệu lượt xem) và thu nhập trong năm qua từ nền tảng này ước tính khoảng 1,2 triệu USD.

Dưới đây là danh sách top 10 kênh YouTube của nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất năm 2021:

1. BTS (BangtanTV): 16,5 triệu USD

2. BLACKPINK: 11,6 triệu USD

3. NCT DREAM: 1,9 triệu USD

4. SEVENTEEN: 1,7 triệu USD

5. GOT7 (Bambam): 1,5 triệu USD

6. MAMAMOO: 1,5 triệu USD

7. EXO: 1,5 triệu USD

8. IU: 1,4 triệu USD

9: aespa: 1,2 triệu USD.

10: TXT: 989.395 USD