Duyên Dáng Việt Nam

TP.HCM tạm dừng kỳ thi lớp 10 để phòng dịch COVID-19

Tú Viên • 30-05-2021 • Lượt xem: 355
TP.HCM tạm dừng kỳ thi lớp 10 để phòng dịch COVID-19

Trước đề xuất của Sở GD-ĐT và các quận, TP.HCM quyết định dừng kỳ thi vào lớp 10 công lập cho đến khi có thông báo mới để phòng chống COVID-19

Trong cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT xin kiến nghị dời kỳ thi THPT lớp 10 lại thay vì trong 2 ngày 2 và 3.6 như dự kiến. Theo đại diện của Sở GD-ĐT TP.HCM, tuỳ theo tình hình diễn biến của thành phố thì tổ chức, có thể vào ngày 21-23.6, khi đó nếu dịch ổn định thì sẽ tổ chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo quận Gò Vấp cũng đề xuất Thành phố cho hoãn kỳ thi vào lớp 10 tại quận Gò Vấp. Trong khi đó, lãnh đạo quận Tân Phú cũng đề xuất xem xét, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10 và thi THPT sắp tới.

Trước đề xuất của Sở GD-ĐT và các quận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý đề nghị dời kỳ thi lớp 10 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào trưa 27.5, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định kỳ thi vào lớp 10 vẫn tổ chức theo kế hoạch ban đầu và đã có các phương án để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, thời điểm đó mới phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và tình hình chưa phức tạp như hiện giờ.

Theo số liệu của Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Theo 1thegioi.vn