Duyên Dáng Việt Nam

Việt Nam ghi nhận ca thứ 327 nhiễm COVID-19 là hành khách nhập cảnh từ Nga

DDVN • 27-05-2020 • Lượt xem: 563
Việt Nam ghi nhận ca thứ 327 nhiễm COVID-19 là hành khách nhập cảnh từ Nga

Chiều 26.5, Bộ Y tế gửi thông tin Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 thứ 327, là hành khách từ Nga về và được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Tin, bài liên quan:
Thêm 1 ca nhiễm COVID-19 thứ 326 là du học sinh từ Pháp về

Bệnh nhân thứ 327 là bệnh nhân nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13.5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Ngày 25.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 26.5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Như vậy tổng số ca mắc là hành khách trên chuyến bay VN0062 ngày 13.5 là 33 trường hợp. Tất cả được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, bao gồm 31 hành khách: 28 người cách ly tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh; và 2 tiếp viên cách ly tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 327 ca mắc COVID-19, trong đó 187 ca nhiễm nhập cảnh. Trong cộng đồng, Việt Nam trải qua 40 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.739, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 54

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.379

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.306

Về tình hình điều trị, đến nay đã có 272/327 bệnh nhân được điều trị khỏi. Hiện chỉ còn 55 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, chủ yếu là các ca mới mắc ghi nhận từ người nhập cảnh. Các bệnh nhân đa phần trong tình trạng sức khỏe ổn định, trong đó, đã có 11 ca âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Đặc biệt, đến nay các trường hợp mắc COVID-19 nặng, nguy kịch đều đã âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp nam phi công người Anh mắc COVID-19 vẫn là ca nặng nhất Việt Nam. Hiện bệnh nhân vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO dù phổi có dấu hiệu bình phục 30% (trước đó 90% phổi của bệnh nhân đông đặc). Bệnh nhân vẫn đang được các bác sĩ nỗ lực được điều trị tại BV Chợ Rẫy nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi phục chức năng phổi và sẽ tính đến phương án ghép phổi nếu không thể cai được ECMO.

Ca mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc là bệnh nhân số 19 cũng đã hoàn toàn bình phục, sẽ được xuất viện trong ngày mai (27.5).

(Theo Một thế giới)