VĂN HÓA

10 sự thật thú vị về các quốc gia có thể bạn chưa biết

Diễm Chi • 11-11-2023 • Lượt xem: 1186
10 sự thật thú vị về các quốc gia có thể bạn chưa biết

Mỗi quốc gia đều có một lịch sử hình thành và phát triển hết sức đa dạng với những đặc trưng riêng biệt. Trong quá trình đó, nhiều sự thật thú vị cũng ít ai biết đến. Sau đây là 10 sự thật thú vị về các quốc gia mà chúng ta không nên bỏ lỡ.

Xem thêm:

Phát hiện 11 hang động kỳ bí và di cốt người có niên đại 1 vạn năm tại Tam Chúc

Sự thay đổi kích thước của tháp Eiffel tại Pháp

Theo những kiến thức đã học, chúng ta có thể dễ dàng biết được sắt sẽ co lại khi gặp nhiệt độ thấp và giãn ra khi nhiệt độ cao. Vì thế, những cây cầu sử dựng vật liệu là sắc sẽ có sự co giãn phụ thuộc vào nhiệt độ, thời tiết và mùa. Các cấu trúc thẳng đứng cũng không tránh khỏi nguyên tắc này, một trong những ví dụ điển hình không thể không kể đến chính là  khung sắt của tháp Eiffel.

Được xây dựng như một phần của Triển lãm Thế giới năm 1889 và trở thành biểu tượng của nước Pháp lãng mạn, tháp Eiffel sở hữu chiều cao chính thức là 330 mét. Tuy nhiên, dưới sức nóng của mặt trời, chiều cao này đã thay đổi và có sự dao động lên đến 15 cm trong cả một năm. Nhiệt độ liên tục tăng cao cũng khiến công trình nổi tiếng này trở nên hơi cong.

Thụy Sĩ sở hữu nhiều nhà hàng đạt chứng nhận sao Michelin nhất

Từ lâu, sao Michelin đã trở thành một biểu tượng mà tất cả các nhà hàng và đầu bếp khắp nơi trên thế giới mong muốn đạt được, bởi lẽ, việc sở hữu sao Michelin có thể góp phần nâng cao danh tiếng, mức độ nhận biết, từ đó thu hút được khách hàng không chỉ trong nước mà là còn trên toàn thế giới. 

Nhắc đến số lượng nhà hàng đạt được sao Michelin nhiều nhất trên thế giới, có thể du khách sẽ nghĩ ngay đến Pháp khi sở hữu 628 nhà hàng theo thống kê được công bố vào năm 2023, tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Ý.

Mặc dù không nhận được quá nhiều sự chú ý về ẩm thực, tuy nhiên, nếu xét theo đầu người thì Thuỵ Sĩ lại là quốc gia sở hữu nhiều nhà hàng đạt sao Michelin nhất với số lượng cụ thể là 138 nhà hàng.

Không phải quốc gia nào cũng có quân đội

Đã từ rất lâu, Costa Rica được xem là một trong những quốc gia không sở hữu lực lượng quân đội cho riêng mình, và thật vậy, kể từ năm 1948, đất nước này chính thức không có quân đội thường trực.

Ở thời điểm hiện tại, có hơn 20 quốc gia khác nhau không có quân đội, trong đó bao gồm các quốc đảo ở Caribe hoặc khu vực Thái Bình Dương. Mặc dù là thành viên NATO nhưng Iceland cũng là một trong những quốc gia không có quân đội. 

Trong danh sách kể trên, vẫn có một số quốc gia sở hữu lực lượng bán quân sự, lực lượng bảo vệ bờ biển, lực lượng bảo vệ nghi lễ và các lực lượng an ninh khác nhau.

Một quốc gia nhưng có thể có nhiều thủ đô

Hiện nay, một quốc quốc gia vẫn chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào về thủ đô mà thay vào đó, họ sẽ chỉ định một số địa điểm khác nhau với các chức năng khác nhau. Ví dụ, ở Malaysia, khi Kuala Lumpur được xem là thủ đô hành pháp và là nơi được lựa chọn để đặt trụ sở quốc hội thì Putrajaya được xem là thủ đô hành chính. Tương tự, Bolivia, Sri Lanka và Eswatini (trước đây là Swaziland) cũng có thủ đô kép.

Khác với các nước kể trên, Nam Phi lại có một bước tiến khác khi lựa chọn Pretoria, Cape Town và Bloemfontein lần lượt là các thủ đô hành chính, lập pháp và tư pháp.

Vatican không phải là quốc gia có tỉ lệ tội phạm cao nhất

Vì từng chứng kiến các vụ việc giết người, âm mưu ám sát và tội phạm tài chính nên Vatican được nhiều trang web cho là quốc gia có tỉ lệ tội phạm cao nhất. Tuy nhiên, sự thật lại khác xa khi Vatican chỉ ghi nhận các loại tội phạm nhỏ như trộm cắp tại các cửa hàng hay móc túi.

Trong đó, quá trình ước tính có thể đã xảy ra một chút sai sót khi con số tội phạm/ đầu người được tính trên tổng số 825 cư dân Vatican mà bỏ qua hàng triệu khách du lịch khác.

Theo Tạp chí Dân số Thế giới, số liệu được cung cấp cho thấy Venezuela và Nam Phi mới thật sự là hai quốc gia có tỷ lệ tội phạm dẫn đầu.

Pháp có nhiều múi giờ nhất

Việc sở hữu diện tích lớn nhất, trải dài từ Châu Á sáng Châu Âu khiến người dễ dàng lầm tưởng rằng có thể Nga là quốc gia có nhiều múi giờ nhất. Tuy nhiên , Nga chỉ có 11 múi giờ và Mỹ cũng được cho là có số múi giờ tương tự nếu tính tất cả các hòn đảo của nước này ở khu vực Thái Bình Dương, những nơi phụ thuộc nhưng không phải là một phần của Mỹ.

Có thể nói, Pháp là quốc gia có múi giờ nhiều nhất với số lượng cụ thể là 12 múi giờ. Được biết, hiện tại, một số lãnh thổ xa xôi của nước này là lãnh thổ không thể tách rời Pháp.

Không phải quốc gia nào cũng có sông

Theo các thống kê, ở thời điểm hiện tại, trên thế giới có tới 22 quốc gia không có sông. Trong đó, không thể không kể đến một số quốc đảo nhỏ như Nauru và Tonga, các tiểu quốc Châu Âu như Monaco hay một số quốc gia tọa lạc trên Bán đảo Arab.

Đặc biệt, quốc gia lớn nhất không sở hữu bất kỳ một con sông nào chính là Saudi Saudi. Được biết, quốc gia này có 2,5 triệu km2 rất khô cằn với các thung lũng thỉnh thoảng mới có dòng nước chảy.

Không phải tất cả mọi nơi đều là năm 2023

Nếu tính theo lịch Ba Tư thì hiện tại ở Iran và Afghanistan chỉ mới là năm 1401. Lịch Ethiopia cũng chỉ mới đến năm 2015.

Một số quốc gia cũng sử dụng các loại lịch đặc trưng phục vụ cho các mục đích tôn giáo, cụ thể, nếu tính theo lịch Hijri hay lịch Hồi giáo thì ở thời điểm hiện tại là năm 1444. Hơn thế, các loại lịch này cũng thường xuyên được sử dụng trên các tài liệu của chính phủ ở nhiều quốc gia Hồi giáo và là lịch chính thức ở các quốc gia như Saudi Arabia hay Yemen.

Trong khi đó, nếu tính theo lịch Do Thái thì thời điểm hiện tại không còn phải là năm 2023 mà là năm 5783.

Núi Everest đang được nâng lên

Theo số liệu của cuộc khảo sát được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1852, so với mực nước biển, đỉnh núi Everest có chiều cao chính thức là 8839,8m. 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây hơn, hai cuộc khảo sát lần lượt của Nepal và Trung Quốc đã cung cấp thêm hai con số mới so với trước đây. Cụ thể, một con số được cung cấp thấp hơn con số kia 4m khi không xét đến tình trạng tuyết tan thường xuyên trên đỉnh núi.

Cùng với sự nỗ lực, cuối cùng vào năm 2020, hai nước đã thống nhất với nhau và đi đến kết luận chiều cao của núi Everest là 8848,86 mét khi bao gồm cả đỉnh tuyết.

Bản đồ của Sao Hỏa được lập tốt hơn cả Trái Đất

Nhờ vào Google Maps mà hiện nay chúng ta có thể quan sát một số nơi ngay cả khi không thể đặt chân đến đó. Nhiều người cũng cho rằng không có một cm2 nào mà ứng dụng này chưa lập bản đồ hay gắn nhãn các địa điểm cụ thể.

Tuy nhiên, trên thực tế, hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi 71% là nước và con người chỉ mới khám phá được từ 5-10% các đại dương trên Trái Đất, có thể nói, việc này cũng khiến chúng ta gặp nhiều hạn chế để nắm được các dạng địa hình bên dưới. 

Chính vì vậy, khoảng 80% đáy biển vẫn chưa được lập bản đồ và điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn một nửa Trái Đất vẫn chưa được lập bản đồ.

Có lẽ vì vậy mà trên thực tế, có thể nói Sao Hỏa là nơi được lập bản đồ chi tiết hơn cả Trái Đất bởi hành tinh này hoàn toàn không bị bao phủ bởi nước.