Duyên Dáng Việt Nam

3 ngoại ngữ nên học thêm trong thời gian rảnh rỗi ở nhà

Hương Ly • 14-04-2020 • Lượt xem: 2282
3 ngoại ngữ nên học thêm trong thời gian rảnh rỗi ở nhà

Việc biết thêm một ngoại ngữ sẽ giúp cho bạn tự tin hơn trong cuộc sống, hoặc có cơ hội tìm kiếm được một công việc tốt đẹp hơn đi đôi với khả năng gia tăng thu nhập… Thời gian ở nhà cách ly xã hội chính là “cơ hội vàng” để bạn tự cải thiện ngoại ngữ cho bản thân.

1. Học tiếng Anh chưa bao giờ là muộn

Tầm quan trọng của tiếng Anh là điều mà bạn chưa bao giờ có thể chối cãi. Biết tiếng Anh sẽ giúp bạn có cơ hội tìm được một công việc lương cao hơn. Bạn hoàn toàn rộng cửa xin vào các công ty quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia khi sở hữu một trình độ tiếng Anh nhất định. Có không ít bạn trẻ sau khi tốt nghiệp và đi làm nhiều năm lại bỏ quên tiếng Anh vậy thì thời gian này chính là giai đoạn giúp bạn tự rèn luyện và nâng cao kỹ năng còn yếu của mình nhé. Nếu bạn gặp hạn chế về vấn đề nghe và nói tiếng Anh thì có rất nhiều lớp tiếng Anh online trong mùa dịch này, bạn hoàn toàn có thể trò chuyện  và học trực tiếp với người nước ngoài qua các ứng dụng call video với chi phí khá rẻ. Còn chần chừ gì nữa mà không lên thời khóa biểu học tiếng Anh cho mình đi nào.

Bài đọc thêm

Tự “lên dây cót” tinh thần sau 2 tuần “cách ly xã hội”

6 cách tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc đầu tuần hiệu quả

4 bài tập giúp đôi chân thon gọn trong những ngày "tránh dịch"

2. Tiếng Trung, vô số cơ hội việc làm

Tại Việt Nam có thể thấy ngoài tiếng Anh ra thì việc sở hữu tiếng Trung là lợi thế rất lớn dành cho các bạn trẻ. Vì Việt Nam có đường biên giới chung với Trung Quốc và có nhiều hoạt động kinh doanh liên quan, nên biết tiếng Trung sẽ mở thêm cho bạn cơ hội rất lớn về công việc và cả thu nhập  Xét về mức độ phổ biến trên thế giới thì tiếng Trung đang ngày càng có ưu thế. Thống kê vào năm 2017 cho thấy, đã có hơn 100 triệu người học và sử dụng tiếng Trung trên khắp thế giới và đến thời điểm này, con số đã gia tăng đáng kể. Có nhiều quốc gia đưa tiếng Trung trở thành ngôn ngữ bắt buộc tại nhà trường, tại một số trường ở Mỹ, tiếng Trung trở thành ngoại ngữ thứ hai.

3.Tiếng Tây Ban Nha, tìm hiểu văn hóa mới

Theo trang Gooverseas xếp hạng thì tiếng Tây Ban Nha trở thành ngôn ngữ đứng đầu danh sách những ngôn ngữ đáng học nhất của năm 2020 đấy. Chắc hẳn bạn chưa biết là tiếng Tây Ban Nha chỉ xếp sau tiếng Trung về số lượng người bản ngử sử dụng trên thế giới, hiện thống kê thì có đến 400 triệu người bản ngữ dùng tiếng Tây Ban Nha. Chưa dừng lại ở đó, tiếng Tây Ban Nha còn là ngôn ngữ chính thức tại 20 quốc gia và đây cũng là ngôn ngữ thứ nhất, thứ hai tại nhiều quốc gia khác nữa, từ đây bạn có thể thấy được sự phổ biến của tiếng Tây Ban Nha rồi chứ.

Sở hữu tiếng Tây Ban Nha bạn sẽ có cơ hội được làm cho các công ty đến từ vùng Nam Mỹ, trở thành hướng dẫn viên cho khách du lịch từ các quốc gia này. Theo thống kê cho thấy, có khoảng 13% người dân tại Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, và đây cũng là ngôn ngữ được nhiều học sinh sinh viên tại Mỹ chọn học.