Với bé sơ sinh, mẹ là người đáng yêu nhất nhà
1. Trò chuyện ê a với mẹ gần như suốt ngày: Trẻ sơ sinh, khi vào tháng thứ hai đã bắt đầu ê a nhiều tiếng, vào tháng thứ ba bé càng nói nhiều hơn những âm thanh dễ thương này. Đó vừa là sự phát triển ngôn ngữ ban đầu của con, vừa là biểu hiện sự giao tiếp, muốn trò chuyện với mẹ theo kiểu của một em bé sơ sinh. Đây là cách để bé thể hiện niềm vui của mình với mẹ.
2. Nhận ra mùi của mẹ: Mùi sữa chính là mùi đặc trưng để bé phân biệt giữa mẹ mình và mọi người. Khi thấy mùi này, bé sẽ biết mẹ đang ở bên cạnh và cảm thấy vui vẻ, bình yên hơn. Trẻ sơ sinh yêu nhất mùi gì, đó chính là mùi của mẹ đấy!
3. Luôn muốn mẹ ở bên: Bất kể đứa trẻ nào cũng mong muốn có mẹ ở bên mình để được che chở, yêu thương. Cho dù khi đứa trẻ ấy đã lớn. Nhưng riêng với em bé sơ sinh, việc thiếu mẹ sẽ khiến bé cảm thấy khó ở và khóc. Nhưng khi mẹ ở bên, bé sẽ thấy mình được chở che và luôn muốn dựa vào ngực mẹ để tìm hơi ấm.

4. Chia sẻ với mẹ: Khi trẻ từ 9-12 tháng, bé đặc biệt chú ý những việc mẹ làm. Ví dụ như khi mẹ đang vặt rau, trẻ sẽ tiến tới và chạm tay vào rau như một cách thể hiện sự quan tâm của mình với việc mẹ đang làm. Vậy nên mẹ đừng vội nóng mà mắng bé nghịch nhé.
5. Núp sau mẹ: Hành động này hầu hết các bé thường làm với mẹ khi rơi vào tình thế không ổn, và cần mẹ che chở. Việc núp sau lưng mẹ hoặc bám chặt mẹ là cách “dựa dẫm” đáng yêu. Với bé, mẹ là người dũng cảm nhất và sẽ giúp bé giải quyết mọi rắc rối.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.