Phát hiện hang đá sa thạch hơn 700 năm
Hang đá sa thạch này gồm nhiều đoạn có độ cao từ 0,3-0,7 m, bên trong khắc các chữ viết và ký hiệu trên trần. Cái hang có thể từng lớn hơn nhiều, nhưng bị phá hủy sau quá trình xây đường sắt cắt qua ngọn đồi vào đầu những năm 1840.

Hang đã có nhiều hốc, được trang trí bằng những chấm tròn và cây thánh giá
Các nhà khảo cổ cho rằng đây là điện thờ hoặc nơi ở của tu sĩ thời Trung cổ và có liên quan đến nhà nguyện Thánh Catherine xây dựng từ cuối thế kỷ 13. Tàn tích của nhà nguyện này được tìm thấy ở ngọn đồi cạnh đó. Trước kia, ngọn đồi này có tên là Đồi Rồng, có thể là nơi diễn ra các nghi thức tín ngưỡng cổ xưa trước khi nhà nguyện được xây dựng.
Hang có khoảng 7 hoặc 8 hốc nhỏ để trang trí. Hình ảnh cho thấy một hốc tường được trang trí bằng các chấm tròn với cây thánh giá Calvery gần đó. Một số nơi trong hang bị phủ bụi đen, nhiều khả năng là muội từ những ngọn đèn cổ. Dưới nền hang, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy dấu vết của hai hố đốt lửa. Họ hy vọng qua than củi và muội đèn, có thể xác định niên đại của hang đá bằng phương pháp đồng vị carbon.

Hang đá cổ được phát hiện ở khu vực đường sắt gần thị trấn Guildford, Surrey, Anh
Mark Killick, giám đốc phụ trách tuyến đường Wessex, thuộc công ty Network Rail cho biết: “Đây là một phát hiện đầy bất ngờ và thú vị, cung cấp thêm về lịch sử phong phú của vùng đất này. Các chuyên gia đã ghi chép chi tiết về hang đá sa thạch và sẽ nỗ lực tối đa để bảo tồn nó” .
Trước đó, vào tháng 3, các nhà khảo cổ cũng phát hiện tàn tích được cho là nhà tròn của tuyến đường sắt lâu đời nhất đã được phát hiện tại nhà ga phố Birmingham Curzon.
(Theo CNN, Network Rail)
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.