Duyên Dáng Việt Nam

Cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho người độc thân

My Thu • 13-06-2020 • Lượt xem: 1419
Cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho người độc thân

Vung tay quá trán là tình trạng phổ biến ở người độc thân. Khi độc thân còn ít vướng bận, con người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho bản thân. Bởi vậy việc tiết kiệm tuy dễ dàng nhưng không hề đơn giản với người độc thân.

Bài xem thêm"

Kiểm soát “cơn thèm mua sắm”, giúp bạn tiết kiệm hiệu quả hơn

15 cách tiết kiệm khi mua thực phẩm nhưng vẫn được ăn ngon

Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn những mẹo tiết kiệm tiền hiệu quả cho người độc thân đơn giản nhất.
Tiết kiệm tiền từ những việc nhỏ nhặt nhất
Hủy bỏ đăng ký email cho những thông tin không quan trọng
Hãy bỏ qua việc đăng ký nhận thông tin khuyến mãi, chương trình quà tặng hay bất cứ những quảng cáo hấp dẫn nào thông qua email của bạn. Việc đăng ký email nhận những thông tin trên từ những nhà bán lẻ sẽ kích thích sự tò mò của bạn, đôi khi chỉ lướt lướt vài phút cho vui thôi nhưng lại order không biết bao nhiêu là món đồ.

Mua đồ giảm giá, hàng thanh lí cho những món đồ “tần số sử dụng cực ít”
Hiện nay có rất nhiều các  trang thanh lý đồ đi tiệc và đa phần còn rất mới, vì họ chỉ mặc 1 – 2 lần, hãy tận dụng nó. Hoặc nếu bạn ngại sử dụng đồ qua tay thì hãy chọn những cửa hàng đang có giảm giá dù 5%, 10%, 20%,…. Những điều tuy nhỏ ấy nhưng cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khối tiền đấy.


Biến nhà bạn thành phòng tập thể dục
Hiện nay là rất nhiều bạn trẻ đăng ký tập gym, yoga ở những phòng tập, tiêu tốn không dưới 500.000 VNĐ/tháng. Chưa kể có nhiều bạn đăng ký cả một tháng nhưng lại đến phòng tập được 2 – 3 lần, thậm chí có khi còn không đến.
Tuy nhiên bạn có thể dễ dàng tìm được những bài hướng dẫn trên Internet hay mua những dụng cụ tập tại nhà. Những đồ dùng này có thể sử dụng lâu dài, chỉ tốn một lần duy nhất. Hãy nhìn lại những thứ nhỏ nhặt nhất ấy, thay đổi từng chút bạn sẽ thấy ngân khố mình tăng lên trông thấy đấy.


Thiết lập những kế hoạch lớn hơn
Lập ngân quỹ
Ngân quỹ là khoản tiền rất cần thiết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt là những người độc thân. Làm ra một một đồng tiền không phải dễ, vì vậy phải biết tận dụng tối đa đồng tiền của mình. Lên kế hoạch chi tiêu để biết được mình chi vào những đâu và còn lại được bao nhiêu. Nếu bạn rơi vào tình huống chi nhiều hơn thu, hãy lập tức điều chỉnh lại chi tiêu sao cho hợp lý.
Có rất nhiều cách lập ngân quỹ khác nhau, có người thì ghi lại tất cả những chi tiêu dù nhỏ nhất, một số người khác thì thấy việc thống kê theo danh mục chung lại phù hợp hơn. Bạn hãy lựa chọn cách nào phù hợp với mình nhất và kiên trì lâu dài, đừng vì thấy nó phức tạp quá mà bỏ cuộc.


Tăng thu nhập
Bạn đang có bao nhiêu nguồn thu nhập? Hãy tìm thêm một công việc part time, hay một công việc tự do khác để gia tăng nguồn thu nhập của mình.
Có rất nhiều người sau khi lập gia đình bị rơi vào tình trạng khủng hoảng chi tiêu, đặc biệt là khi có con cái. Họ rất muốn tìm thêm một công việc khác để gia tăng nguồn thu, dù là ít ỏi nhưng có vẫn hơn không. Vấn đề là khi lập gia đình họ không có quá nhiều thời gian để làm thêm bất cứ công việc nào khác.
Độc thân là thời điểm thích hợp để tận dụng thời gian nhàn rỗi của mình làm thêm một công việc khác. Có thể bạn không tin, nhưng 10 phút, 20 hay 30 phút lướt web của bạn thôi thì người ta đã kiếm được một khoản tiền rồi, dù là ít ỏi nhưng “tích tiểu thành đại”.

 Lập quỹ dự phòng
Một vấn đề ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai quan tâm đó là lập quỹ dự phòng rủi ro. Cuộc sống này không có gì là bằng phẳng mãi cả, rủi ro, ốm đau luôn đến với ta bất cứ lúc nào. Nếu một ngày bạn mất việc vì một lý do nào đó hay đổ bệnh và xui rủi hơn là tai nạn không mong muốn xảy đến, bạn sẽ xoay sở ra sao nếu không có quỹ rủi ro riêng cho mình.
Cách giải quyết thông thường cho những trường hợp này là sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay nợ. Nhưng việc này chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Vì vậy, chỉ cần để dành ra một khoản dù ít dù nhiều cũng có thể giúp bạn khi có việc bất ngờ xảy ra.
Bạn có thể trích ra khoảng 10 – 20% số dư của mình để bỏ vào quỹ dự phòng này, có thể lập một tài khoản bank riêng cho quỹ này. Hay một phương án mà sau đại dịch Corona mọi người đã nhìn ra được đó là tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ. Jack ma đã từng nói “Đừng có để đồng tiền mình kiếm được cuối cùng trở thành tiền viện phí” hay Shark Phạm Thanh Hưng đã chia sẻ “Bạn làm ra 10 đồng, chi tiêu 6 đồng, đầu tư BĐS nghỉ dưỡng 2.5 đồng, tiết kiệm 1 đồng và mua bảo hiểm 0.5 đồng”.


Học nấu ăn
Một lời khuyên cuối cùng cũng là mẹo tiết kiệm tiền cho người độc thân cực hiệu quả đó là hãy nấu ăn. Nếu bạn chưa bao giờ để ý đến khoản chi tiêu ăn uống của mình thì khi bạn nấu ăn, số tiền tiết kiệm được sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Bởi mỗi ngày trung bình bạn dành 30.000 đồng cho một bữa ăn và nhân lên 3 bữa là 90.000 đồng thì 1 năm bạn sẽ chi khoảng 32.000.000 đồng cho tiền ăn quán.
Chưa kể là những chi phí trà chanh chém gó, café, trà sữa mỗi khi gặp bạn bè và những chi phí tiệc tùng khác. Nhưng nếu bạn nấu ăn, số tiền bạn chi ra chỉ đâu đó chỉ 18.000.000 đồng, với số tiền tiết kiệm được là 14.000.000 đồng cho một năm là không hề nhỏ. Chưa kể khi nấu ăn, bạn sẽ ăn ngon miệng hơn vì hợp khẩu vị và đặc biệt là an toàn vệ sinh hơn.
Bạn còn độc thân, đây là lúc nên bắt đầu tiết kiệm tiền. Và hi vọng với những tips tiết kiệm tiền cho người độc thân trên sẽ giúp bạn có được một khoản tiền “rủng rỉnh” hơn trước.