Công nghệ vắc xin covid 19 đang được sử dụng để điều trị ung thư

Nguyễn Hậu
11/07/2022
7 lượt xem
Các nhà khoa học tại Anh đã sử dụng công nghệ vắc xin covid19 của Astrazeneca để tạo ra vắc xin điều trị ung thư được thử nghiệm trên người đã cho những kết quả hết sức tích cực.

Thử nghiệm này được tiến hành trên ông Wright một bệnh nhân bị khối u ác tính hàm dưới một năm trước buộc ông phải phẫu thuật cắt bỏ và thay thế bằng xương lấy từ chân của ông. Sau khi khối u được loại bỏ, việc cần làm là ngăn khối u đó quay trở lại. 

Tại trung tâm ung thư Clatterbridge ở Liverpool, Anh đã tìm ra cách điều trị mới. Các bác sĩ ở đây đã tiêm cho ông Wright một mũi vắc xin. Mũi vắc xin này có nhiệm vụ giúp hệ thống miễn dịch của ông ngăn chặn khối u khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự tái phát.

Ông Christian Ottensmeier, giám đốc trung tâm ung thư Clatterbridge ở Liverpool, Anh nói rằng:” nếu chúng ta có thể huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận biết những tế bào ung thư có khả năng gây tái phát cao ngay cả khi chưa nhìn thấy khối u thì bệnh nhân sẽ có cơ hội sống sót cao hơn”.

Vắc xin ung thư được tạo ra bằng phương pháp lấy các tế bào ung thư được loại bỏ khỏi bệnh nhân tìm những đột biến ADN của khối u sau đó tách ra và dán vào một loại virus vô hại. Khi được tiêm vào cơ thể, virus sẽ huấn luyện hệ thống miễn dịch của con người để nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư, giúp tiêu diệt chúng trước khi chúng hình thành một khối u mới.

Giống như vắc xin covid 19 Astrazeneca : vắc xin vector virus phiên bản đã sửa đổi của virus không phải là virus gây bệnh covid19. Gọi là virus vector, virus đã sửa đổi này hoàn toàn vô hại. Virus vectơ cung cấp các hướng dẫn quan trọng cho tế bào của chúng ta về cách nhận biết và chiến đấu với virus gây bệnh covid-19.

Cho đến nay 8 bệnh nhân đã được áp dụng phương pháp này kết quả họ vẫn khỏe mạnh trong suốt vài tháng sau khi được điều trị. Đối với nhóm 8 bệnh nhân khác không được tiêm vắc xin ung thư này thì hai người trong số họ đã tái phát.

Giáo sư Adrian Hill thuộc viện Jenner của đại học Oxford, Anh nói rằng: công nghệ vắc xin này đã chứng minh là an toàn trên hàng tỷ người trong đại dịch. Đây là một dữ liệu quan trọng hữu ích mở ra một liệu pháp điều trị ung thư tốt hơn.

Không chỉ công nghệ của Astrazeneca mà công nghệ mRna của Moderna và Pfizer cũng đang được sử dụng để phát triển vắc xin điều trị ung thư.

 Theo các chuyên gia thì ung thư là một căn bệnh điều trị khó nguyên nhân do cơ thể nhận ra các tế bào ung thư là một phần của chính nó và để chúng yên. Các biện pháp điều trị cũ tiêu diệt tế bào ung thư nhưng cũng gây hại cho tế bào khoẻ mạnh vì vậy mà gây tổn hại nặng nề cho sức khỏe người bệnh. 

Với phương pháp mới này Moderna đã lấy các tế bào từ khối u của bệnh nhân sau đó cho vào một máy tính để phân tích các tế bào nhằm tìm ra những khác biệt nhỏ so với các tế bào bình thường mà nó có thể sử dụng làm mục tiêu. sau đó công ty sẽ xác định các đột biến tạo ra các biến thể protein chỉ được tìm thấy trên các tế bào ung thư. Tiếp đến họ tạo ra một mRna duy nhất kích hoạt cơ thể tạo ra các protein này giống như vắc xin covid-19 kích hoạt sản xuất protein đột biến nằm trên bề mặt của virus. Sự hiện diện của các mảnh protein này kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công bất cứ thứ gì có protein đó.

Đồng thời công nghệ mRna cũng là biện pháp lý tưởng để ngăn ngừa tái phát ung thư. Một khối u đã được loại bỏ phần lớn thông qua phẫu thuật, khi tiêm vắc-xin có thể giúp tạo ra các tế bào miễn dịch mới được gọi là tế bào T các tế bào T sẽ đông hơn( tế bào ung thư ) và có thể kiểm soát chúng. Thêm vào đó phương pháp điều trị mới này sẽ được dùng ngay sau khi phẫu thuật có thể ngăn khối u phát triển vượt qua khả năng phòng vệ miễn dịch của cơ thể. 

Hiện nay Moderna đã hợp tác với đối tác Merck thử nghiệm trên khoảng 100 bệnh nhân u ác tính ở châu Âu u, Anh, Úc, Mỹ. Hi vọng rằng trong tương lai công nghệ mRna này cũng sẽ cho kết quả tích cực như công nghệ vectơ virus của Astrazeneca.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)