Duyên Dáng Việt Nam

Học cách tiết kiệm tiền từ những người giàu nhất thế giới

Mỹ Thu • 21-06-2020 • Lượt xem: 905
Học cách tiết kiệm tiền từ những người giàu nhất thế giới

Chúng ta kiếm được không ít tiền nhưng rồi những cám dỗ xung quanh đã làm đồng tiền ấy “bốc hơi”. Vậy làm sao để tiết kiệm tiền, hãy tham khảo 5 mẹo nhỏ từ những người nổi tiếng trên thế giới ngay sau đây.

Bài xem thêm:

Kiểm soát “cơn thèm mua sắm”, giúp bạn tiết kiệm hiệu quả hơn

15 cách tiết kiệm khi mua thực phẩm nhưng vẫn được ăn ngon

Người nổi tiếng tiết kiệm còn nhiều hơn chúng ta

Warren Buffett, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg hay diễn viên Kristen Bell có những cách tiết kiệm tiền từ những thói quen hằng ngày đáng để chúng ta học hỏi.

Theo trang Inc., diễn viên Mỹ Sarah Jessica Parker cho con mình mặc đồ second-hand, tỉ phú Warren Buffett thường trả bữa sáng ở McDonald's bằng phiếu giảm giá. Đa phần họ trở nên giàu có cũng bởi những thói quen tiết kiệm hợp lý. 

Tỷ phú Warren Buffett nỗ lực làm việc và trở nên giàu có nhưng sống rất đạm bạc

Sống đúng với năng lực tài chính của mình

Rất nhiều người thích phô trương, có thể vì muốn khẳng định bản thân, muốn được mọi người trầm trồ. Người Việt thường có tâm lý muốn người thân, bạn bè thấy được sự “sung túc, ổn định” để mọi người không phải lo lắng và tự hào, ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, nếu bạn theo lối sống vượt tầm với của mình như vậy bạn sẽ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng nợ nần, hay cày sấp mặt ra để chi trả cho những hóa đơn trên trời hay những thứ xa xỉ không cần thiết.

Một ví dụ rõ ràng về CEO của Facebook  Mark Zuckerberg. Với số tài sản anh ta đang có, anh ta có thể sở hữu cho mình mỗi ngày một chiếc Ferrari mới trong một tháng. Vị tỷ phú này lại chỉ chọn một chiếc ô tô mang nhãn hiệu Volkswagen GTI trị giá 30.000 USD với cần số gạt tay. Thậm chí, lễ cưới của  Mark Zuckerberg cũng được tổ chức ở ngay sân sau nhà chứ không thuê một khách sạn đình đám nào cả.

Vấn đề ở đây là bạn có được một cuộc sống không thiếu thốn là được, đừng nhìn lên cao quá, trèo cao rồi lại té đau. Bạn nghĩ một tỷ phú như Mark Zuckerberg có dư khả năng để hưởng thụ một cuộc sống sang chảnh bậc nhất thế giới không? Hoàn toàn có nhưng anh ta thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, một chiếc xe sang để làm gì khi chúng ta chỉ dùng để di chuyển. Vẻ ngoài của chúng ta như thế nào không nói lên được bạn là ai. Vì vậy hãy sống dưới khả năng kiếm tiền của bạn.

CEO của Facebook  Mark Zuckerberg

Mua sắm đúng mục đích không theo “trend”

Mua sắm là nhu cầu cần thiết của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để mua sắm hợp lý, nhất là trước sự cám dỗ của những làn sóng xu hướng được marketing rộng rãi tạo nên cơn sốt trên thị trường.

Bạn đã từng mua một món đồ không thật sự cần thiết chưa? Hay bạn chỉ mua vì nó đang viral, ai ai cũng có nên bạn cũng muốn mua “cho có với người ta”. Hoặc để chứng minh cho mọi người thấy mình là người luôn đi kịp xu hướng, bắt “trend” kịp thời. Hãy nhìn lại mục đích, công dụng của chúng xem bạn có thật sự cần hay không, đừng để mua về chỉ dùng vài lần rồi cho vào một góc vì “hết thời”.

Bill Gates không hề màng tới những chiếc đồng hồ sang trọng, được gắn kim cương tiền tỉ,  hay  những chiếc đồng hồ đang “thịnh” . Trên tay của vị tỷ phú lừng lẫy này lại chỉ đeo một chiếc đồng hồ có giá 10 USD. Vì sao lại như vậy? Đồng hồ thực chất là một công cụ để xem giờ, vì vậy chỉ cần mua đúng loại có chức năng đó với giá hợp lý với túi tiền của bạn là xong.

Bay hạng phổ thông

Ghế ngồi hạng thương gia hay hạng nhất trên máy bay rất có sức hút với tất cả mọi người. Bạn hãy chọn ghế hạng phổ thông để tiết kiệm một phần chi phí. Dù ngồi ghế hạng thương gia hay hạng phổ thông, bạn cũng sẽ đáp xuống điểm đến cùng một lúc.

 Ghế ngồi hạng thương gia thực sự tiện lợi, thoải mái nhưng hãy tự hỏi rằng “Sự khác nhau giữa chúng có quá lớn để bạn phải chi một số tiền kha khá như vậy không?”. Món ăn ngon hơn? Bạn đâu đi máy bay chỉ để ăn ngon, hay chỗ ngồi thoải mái, sự thoải mái là do chính bạn tạo ra.

Ông Ingvar Kamprad, cố sáng lập hãng bán đồ nội thất Ikea, chọn bay rất nhiều bằng ghế ngồi hạng phổ thông.  Mọi người nghĩ ông có thể bay rất nhiều thậm chí cả đời với hạng ghế thương gia, nhưng theo ông thì không nên.

Mua hàng bình dân, tận dụng phiếu giảm giá

Nếu bạn thỉnh thoảng lướt qua hàng coupon hay những mã giảm giá trên ứng dụng thanh toán, hay thấy nó bên ngoài cửa hàng thì hãy nên tận dụng nó. Đây cũng là một cách tốt để tiết kiệm tiền khi chi tiêu.

Diễn viên Kristen Bell và nhiều nghệ sĩ khác dùng coupon để tiết kiệm tiền mà không ngại người khác nhìn vào chỉ trỏ. Đây là cách làm của những người chi tiêu khôn ngoan. 

Rihanna -nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 600 triệu USD

Rihanna -nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 600 triệu USD, nhưng vẫn thích mua sắm ở chuỗi trung tâm thương mại Walmart như bao người bình thường khác. Công chúa nhạc pop Britney Spears sở hữu khối tài sản trị giá 59 triệu USD, và cũng là một người yêu thích mua sắm các vật tư gia đình ở những chuỗi siêu thị. Hoàng tử Harry, mặc dù có xuất thân từ hoàng gia Anh quốc và sở hữu khối tài sản 25 triệu USD nhưng vẫn yêu thích mua những món đồ giảm giá ở chuỗi siêu thị TK Maxx.

Bạn thấy đấy những người sở hữu khối tài sản có thể đối với chúng ta là cả một gia tài ‘trong mơ” nhưng họ vẫn có những cách chi tiêu rất tiết kiệm. Nếu lúc nào bạn muốn phung phí, mua đồ theo “trend”,… bạn hãy nghĩ đến họ và tự hỏi “Tôi có giàu hơn họ chưa?” câu trả lời sẽ khiến bạn bừng tỉnh. Từ nay hãy áp dụng những mẹo tiết kiệm tiền từ người nổi tiếng trên bạn nhé!