Hội thảo về thành cổ duy nhất còn lại ở Nam Bộ
Qua công tác điều tra thám sát và khai quật khảo cổ học từ tháng 12.2021 đến tháng 04.2022, lực lượng chức năng đã thực hiện được 66 hố thăm dò, 13 hố khai quật. Qua đó phát hiện các di tích như nhà bếp, hố rác, tường thành bằng đá ong, hào. Làm phát lộ các di vật chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt, công cụ lao động và nhiều mảnh đồ gốm xuất xứ khác nhau như gốm Champa, đồ bán sứ từ miền bắc Việt Nam (thời Lê sơ), đồ sứ từ Trung Quốc (thời Minh) và Thái Lan thời kỳ Sukhothai.

Các đồ gốm sứ được tìm thấy
Từ đó, các nhà khảo cổ xác định di tích Vòng Thành Đá Trắng có niên đại trong khoảng thế kỷ XV-XVII và có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống thương mại biển của Nam bộ và khu vực vào thời kỳ đó. Đây là những tư liệu quan trọng để phục dựng diện mạo của khu vực Nam bộ và khu vực trong tiến trình lịch sử. Vì vậy cần thực hiện bảo vệ khẩn cấp di tích này do có nhiều người dân đang thực hiện xây cất các công trình trong khu đát đang khai quật.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.