Hội họa

Ký sinh trùng giành giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng điện ảnh Châu Á năm 2020

Hoa Hà • 29-10-2020 • Lượt xem: 8325
Ký sinh trùng giành giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng điện ảnh Châu Á năm 2020

Chiều ngày 28.10, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFA) lần thứ 14 đưa ra danh sách chung cuộc mùa giải năm nay, phim Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-Ho, Hàn Quốc giành giải Phim hay nhất.

Năm nay, do dịch Covid-19 nên chương trình trao giải của Giải thưởng Điện ảnh Châu Á đã được phát sóng trên website của AFAA và kênh Youtube cũng như trên website Asian Contents & Film Market (ACFM) của Busan với các thông điệp được ghi trước từ các nhà tổ chức, người trình bày và người chiến thắng, tất cả đều có ở các ngôn ngữ khác nhau.

Đạo diễn Bong Joon Ho, nói trong Lễ trao giải rằng anh rất vinh dự khi đạo diễn Kore-eda là người trao giải thưởng cho anh, anh chia sẻ rằng: “Tôi biết ơn tất cả những người liên quan đến Giải thưởng Điện ảnh Châu Á vì đã giúp Ký sinh trùng có thể trở thành một phần di sản của AFA”. Bong Joon Ho cũng chia sẻ thêm với Kore-eda rằng: “Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trực tiếp vào năm tới tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á, bắt tay và nói chuyện với nhau mà không phải che mặt… Tôi tin rằng không có gì có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục làm phim”.

Ở Giải thưởng Điện ảnh Châu Á năm nay, hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về tài tử Lee Byung Hun với vai diễn chất lượng trong phim chính trị Hàn Người kế tiếp (Tên tiếng Anh là The man Standing Next). Đây là lần thứ hai giải Điện ảnh châu Á gọi tên tài tử người Hàn sinh năm 1970 ở hạng mục này, lần trước đó là vào năm 2016 khi nam nghệ sĩ đóng trong phim Âm mưu chính trường ( Inside Men).

Còn giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vinh dự thuộc về Người đẹp Châu Đông Vũ (Trung Quốc) diễn viên chính trong phim Em của thời niên thiếu (tên tiếng Anh: Better Days) của đạo diễn Tăng Quốc Tường. Tại mùa giải lần này, Em của thời niên thiếu còn đạt 1 giải cho Dịch Dương Thiên Tỉ với giải Ngôi sao trẻ đang lên xuất sắc nhất.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các giải trong Giải Điện ảnh Á Châu 2020:

Phim hay nhất: Ký sinh trùng (Hàn Quốc)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Tiểu Soái (Trung Quốc)

Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất – Hikari (Nhật Bản)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung-hun, Phim Người kế tiếp (Hàn Quốc)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Châu Đông Vũ, phim Better Days (Hong Kong-Trung Quốc đại lục)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kase Ryo, phim To the Ends Of The Earth (Nhật Bản-Uzbekistan-Qatar)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Samantha Ko, phim A Sun (Đài Loan)

Ngôi sao mới xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ (Hồng Kông-Trung Quốc đại lục)

Người viết kịch bản hay nhất: Bong Joon Ho, Han Jin Won, phim Ký sinh trùng (Hàn Quốc)

Biên tập xuất sắc nhất: Yang Jinmo, phim Ký sinh trùng (Hàn Quốc)

Quay phim xuất sắc nhất: Dong Jinsong, phim The Wild Goose Lake (Trung Quốc đại lục-Pháp)

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Pacharin Surawatanapongs, phim Happy Old Year (Thái Lan)

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Lee Ha Jun, phim Ký sinh trùng (Hàn Quốc)

Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất: Tomi Kuo, Renovatio Pictures, phim Detention (Đài Loan)

Âm thanh hay nhất: Kureishi Yoshifumi, phim Listen to the Universe (Japan)