Làm thế nào để không còn bỏ dở sách giữa chừng?
Đây chính là dấu hiệu của một cơn “tụt mood” với sách – một trạng thái mà ai yêu thích đọc cũng từng gặp phải. Vậy làm thế nào để thoát khỏi nó và khơi dậy lại niềm hứng thú với những trang sách?
Đọc vì niềm vui thay vì ép buộc
Một trong những lý do khiến bạn chán đọc là vì bạn đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Có thể bạn đang cố hoàn thành một danh sách sách cần đọc hoặc ép mình theo một thể loại không còn hấp dẫn nữa. Hãy thử tạm quên đi những cuốn sách “cần đọc” và chọn một cuốn khiến bạn thực sự tò mò. Hãy đọc chỉ vì niềm vui, thay vì xem đó như một nhiệm vụ.
Đổi thể loại hoặc định dạng sách

Nếu bạn đã quen đọc sách giấy, hãy thử chuyển sang sách điện tử hoặc sách nói. Việc thay đổi định dạng có thể giúp bạn tiếp cận nội dung một cách mới mẻ hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn đã đọc nhiều sách phi hư cấu, hãy thử một tiểu thuyết thú vị. Nếu bạn quen với những câu chuyện giả tưởng, hãy chuyển sang một cuốn sách kỹ năng hoặc hồi ký.
Đọc một cuốn sách thật ngắn hoặc quen thuộc
Đôi khi, cách tốt nhất để quay lại thói quen đọc là bắt đầu với một cuốn sách thật mỏng, dễ đọc. Hoặc bạn có thể đọc lại một cuốn sách yêu thích từng khiến bạn say mê. Việc tìm lại cảm giác thoải mái khi đọc sẽ giúp bạn dễ dàng lấy lại hứng thú hơn là cố gắng lao vào một tác phẩm nặng nề.
Tạo một không gian đọc sách thú vị hơn

Có thể môi trường xung quanh bạn đang khiến bạn mất tập trung. Hãy thử thay đổi không gian đọc một chút. Có thể là một góc cà phê yên tĩnh, một góc thư viện, hoặc đơn giản là một chỗ ngồi khác trong nhà. Hãy thử thêm một tách trà hoặc một danh sách nhạc nhẹ để tạo không gian lý tưởng cho việc đọc.
Đọc cùng người khác hoặc tham gia một thử thách đọc sách
Nếu bạn cảm thấy chán đọc một mình, hãy thử tham gia vào một nhóm đọc sách hoặc đơn giản là rủ một người bạn đọc chung một cuốn sách. Cùng nhau thảo luận và chia sẻ suy nghĩ sẽ giúp bạn cảm thấy có động lực hơn. Ngoài ra, thử thách đọc sách theo tuần hoặc theo tháng cũng có thể giúp bạn có thêm hứng thú.
Cho phép bản thân nghỉ ngơi
Cuối cùng, nếu bạn thực sự không muốn đọc vào lúc này, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đọc sách là một niềm vui, không phải là một nghĩa vụ. Một khoảng thời gian tạm dừng có thể giúp bạn lấy lại cảm hứng hơn là cố gắng miễn cưỡng tiếp tục. Đôi khi, một chút thời gian xa sách sẽ khiến bạn nhớ và muốn quay lại với nó hơn bao giờ hết.
Thoát khỏi tình trạng chán đọc sách không phải là điều quá khó. Quan trọng là bạn biết cách làm mới trải nghiệm đọc của mình và tìm lại niềm vui với những trang sách. Hãy thử một trong những cách trên và để sách một lần nữa trở thành người bạn đồng hành thú vị của bạn.

Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.