Duyên Dáng Việt Nam

Lỗ thủng tầng ozone kỷ lục tại Bắc Cực đã 'liền' lại

Ngọc Nga • 29-04-2020 • Lượt xem: 983
Lỗ thủng tầng ozone kỷ lục tại Bắc Cực đã 'liền' lại

Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus (CAMS) vừa thông báo lỗ thủng tầng ozone lớn kỷ lục tại Bắc Cực đã biến mất. Theo các nhà khoa học, lỗ thủng này khá bất thường, hình thành do xoáy cực mạnh khiến lượng ozone giảm nghiêm trọng chứ không phải do hoạt động của con người. 

Tin, bài liên quan:

Phát hiện lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực

Băng tan kỷ lục tại đảo lớn nhất thế giới

Những bức ảnh Trái đất bị tàn phá, rúng động người xem

Lỗ thủng xuất hiện vào cuối tháng 3 do nhiệt độ lạnh bất thường và những cơn gió mạnh đã hình thành nên một cơn xoáy cực ở Bắc Cực, khiến tầng ozone suy giảm tạo thành lỗ thủng rộng lớn có diện tích gấp khoảng 3 lần Greenland. Đây là lỗ thủng lớn nhất từng được ghi nhận trong tầng ozone của Bắc Cực.

Thông báo lỗ thủng kỷ lục tại Bắc Cực đã biến mất

Tuy nhiên, sự biến mất của lỗ thủng kỷ lục này cũng không phải nhờ lệnh phong tỏa do Covid-19 tại các quốc gia. CAMS nhận định: “Nó được điều khiển bởi một cơn xoáy cực mạnh và kéo dài bất thường, không liên quan đến việc thay đổi chất lượng không khí”.
Các nhà nghiên cứu cho biết, xoáy cực không tan đi hoàn toàn và sẽ tái tạo trong vài ngày tới, nhưng lượng ozone sẽ không ở mức quá thấp như đầu tháng 4.

Dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus theo dõi sát lỗ thủng tầng ozone tại Bắc Cực

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), xoáy cực là vùng áp suất thấp và không khí lạnh ở tầng trên cao bao quanh hai cực Trái Đất. Các đợt xoáy giảm dần và tăng cường theo từng năm. Xoáy cực thường mạnh lên vào mùa đông và yếu đi vào mùa hè. Xoáy cực ở Bắc Cực thường yếu hơn do đất liền và các dãy núi gần đó làm xáo trộn thời tiết nhiều hơn ở Nam Cực.
Tầng ozone nằm trong tầng bình lưu, một tầng khí quyển nằm cách mặt đất khoảng 10 đến 50 km. Nó hấp thụ các bức xạ cực tím từ mặt trời, nhằm bảo vệ sự sống trên Trái đất. Khác với Bắc Cực, lỗ thủng tầng ozone thường xảy ra hằng năm ở Nam Cực, do mùa đông lạnh giá nơi đây khiến những đám mây trên cao kết hợp với chlorofluorocarbons (CFC) đã tồn tại trong bầu khí quyển nhiều thập kỷ, làm mỏng tầng ozone. Trong khi ở Bắc Cực, thời tiết thường ấm hơn nên các đám mây trên cao không hình thành.

Hình ảnh do các vệ tinh Copernicus ghi nhận cho thấy tầng ozone ở Bắc Cực vào tháng 3 và tháng 4/2020 thấp hơn mức thông thường

Vào mùa xuân ở Nam Cực có đến 70% ozone có thể biến mất. Lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực trong năm 2019 là lỗ thủng nhỏ nhất trong 35 năm qua nhờ nhiều nước thực hiện lệnh cấm sử dụng hợp chất CFC.

(Theo CNN, Independent)