Ngành giáo dục cân nhắc việc tăng học phí

Bá Phúc
16/05/2023
24 lượt xem
Ngày 12/5 vừa qua, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ” tại trường đại học Cần Thơ.

Tại buổi hội thảo, nhiều chuyên gia hàng Ngành giáo dục cân nhắc giải pháp nâng cao giáo dục mà không nhất thiết phải tăng học phí. Theo trợ lý bộ trưởng Bộ GD-DT, TS Phạm Đỗ Tiến cung cấp ngân sách chi cho giáo dục đại học ở Việt Nam cần đảm bảo ở mức 1%, nhưng hiện tại con số trên chỉ đạt khoảng 0,25% GDP.

TS. Phạm Đỗ Tiến khuyến nghị không nên giữ quan điểm đầu tư giáo dục là một khoản phí chi tiêu dùng hay bất kỳ khoản dịch vụ nào khác. Ông nhấn mạnh khoản chi tiêu cho giáo dục là vô cùng quan trọng, cần hoạch định tính toán kỹ lượng ngày từ đầu, không thay đổi.

Ông nói thêm, hiện nay vẫn còn một số bộ ngành khác đang giữ tự duy duy trì chi phí giáo dục đại học là chi phí tiêu dùng, bắt buộc người học phải trả đủ, trả đúng. Nhưng theo ông Tiến, tư duy này thực sự bất lợi cho sự phát triển của nền giáo dục hiện nay.

TS. Phạm Đỗ Tiến trình bày quan điểm tại buổi hội thảo khoa học Quốc gia

Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nêu rõ quan điểm, việc thu đúng, thu đủ học phí sẽ khiến cho các trường đại học hiện nay “chết” ngay lập tức, bởi xu hướng phụ huynh ngày này thường sẽ chọn cho con du học nước ngoài. Do đó, ông Dũng cho rằng ngành giáo dục cần phải cân nhắc lại mức học phí ở tầm trung, không kêu gọi hay thực hiện chính sách thu đủ, thu đúng.

Nguyên vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, bà Trần Thị Thu Hà cho biết, năm 2020 có 15 trường đạt doanh thu lớn nhất. Trong đó, trường Đại học RMIT doanh thu đạt 1,853 tỉ động, Đại học Bách khoa Hà Nội là 1,096 tỉ đồng, Đại học Hutech 989 tỉ đồng, Đại học Cần Thơ 954 tỉ đồng …

Tuy nhiên, bà Hà cũng bày tỏ quan điểm lo ngại về quy mô của các trường đại học Việt Nam quá bé, nhất là các vùng tỉnh thường chỉ từ 1.000 đến 3.000 sinh viên và lớn nhất là 6.000 sinh viên. Với quy mô trên, bà khẳng định không thể đáp ứng được nguồn tài chính để đầu tư, bù đắp cho các chi phí hoạt động trường. Do đó, bà Hà cho rằng các mạng lưới trường đại học hiện nay chưa thực sự tối ưu mà đã mở rộng quy mô cộng với nguồn tài chính đầu tư quá lớn khiến cho chính sách học phí trở nên khó khăn.

PGS.TS Lê Khánh Tuấn của trường Đại học Sài Gòn cho rằng, hiện nay những chính sách phí giáo dục không được hoặc chưa được tối ưu hóa sẽ gây bất lợi nhiều cho việc tự chủ tài chính.

Ngành giáo dục đề nghị các trường đại học nên cân đối chính sách học phí và hỗ trợ giáo dục cho sinh viên

Ông khuyến nghị các trường Đại học phải có chính sách cân đối, hỗ trợ giáo dục sinh viên, đáp ứng được điều kiện kinh tế mức thấp cho người dân bằng cách không tăng học phí.

Bên cạnh đó, PGS.TS Lê Khánh Tuấn đề xuất thêm nhà nước cần hỗ trợ ngân sách cho các trường Đại học theo số người học và cần tạo môi trường thông thoáng, cởi mở hơn để tăng thêm nguồn thu.

Hình ảnh: Internet

 

 

 

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)