Duyên Dáng Việt Nam

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Mẫn Nhi • 30-01-2020 • Lượt xem: 1698
Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Trước tình hình dịch bệnh do virus corona nCoV chưa được kiểm soát, số ca nhiễm và tử vong tăng vọt từng ngày, nhiều nước bắt đầu sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi tâm dịch.

Tin, bài liên quan:

Nhiều khả năng virus corona nCoV phát tán từ dơi

Người dân Hàn Quốc kiến nghị cấm du khách Trung Quốc

Làm gì để tránh xa virus Corona?

Mỹ đã đưa hơn 200 công dân của mình rời khỏi Vũ Hán bằng máy bay vào ngày 29/1. Tất cả đều khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Một công dân Mỹ không được lên máy bay do bị sốt. Sau khi về Mỹ, họ sẽ ở lại một căn cứ không quân ở California trong 3 ngày để xét nghiệm và tiếp tục theo dõi trong suốt 14 ngày - thời gian ủ bệnh tối đa.

Chuyến bay sơ tán công dân Mỹ cất cánh vào sáng ngày 29/1

Pháp cho biết chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Pháp khỏi Vũ Hán cất cánh vào tối 29/1. Anh cũng thuê chuyến bay chở 200 công dân đi ngày 30/1. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn PA, các quan chức Trung Quốc chưa cho phép máy bay di tản của Anh cất cánh.

Chính phủ Canada cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne, chỉ có 160/250 công dân nước này ở Vũ Hán có nguyện vọng rời đi. Canada đã sắp xếp xong một chuyên cơ và đang tiến hành các thủ tục ngoại giao, xin phép từ Trung Quốc.

Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ cử ít nhất 4 chuyến bay tới Vũ Hàn trong tuần này (sớm nhất là vào ngày 30/1) để sơ tán gần 700 công dân khỏi vùng dịch.

Xe cấp cứu đưa công dân Nhật Bản hồi hương từ Vũ Hán đến bệnh viện ở Tokyo 

Trước đó, chuyến bay sơ tán công dân Nhật Bản đầu tiên đã đáp xuống Tokyo vào ngày 29/1. Trong số 206 công dân Nhật được đưa về, có 3 người đã nhiễm virus corona, nâng số người nhiễm bệnh ở Nhật lên 11. Tuy nhiên, chỉ 1/3 người có triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Sau khi trở về, cả 3 người sẽ được điều trị tại một cơ sở y tế đặc biệt.

Nhà chức trách Nhật Bản hôm qua xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus viêm phổi dù không đến Trung Quốc. Bệnh nhân là nữ hướng dẫn viên du lịch làm việc trên cùng xe buýt với tài xế dương tính với virus corona nCoV dù không tới các vùng có dịch. Tài xế cho biết anh đã chở hai nhóm du khách từ Vũ Hán hồi đầu tháng một và sau đó xuất hiện triệu chứng. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc virus đang lan rộng tại Nhật.

Chính phủ Nhật hôm nay điều chuyến bay thứ hai sơ tán 210 công dân từ Vũ Hán về nước. Nhật đang xem xét điều chuyến bay thứ ba đón hơn 200 công dân có ý định rời Vũ Hán.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán (Ảnh: Reuters)

Hàng triệu người đang mắc kẹt ở bên trong và xung quanh Vũ Hán khi thành phố này bị phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chính phủ các nước đang cố gắng đưa công dân rời khỏi tâm dịch trong bối cảnh số người chết vì dịch bệnh tăng vọt và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình trạng lây lan bệnh từ người sang người ở ba quốc gia khác ngoài Trung Quốc.

Một số hãng hàng không quốc tế như Air France, British Airways, Lufthansa, Air Canada và American Airlines đã cắt giảm chuyến bay hoặc tạm ngừng bay 1 tháng tới Trung Quốc vì nCoV.