Hội họa

Nhìn lại không khí những ngày đầu năm đậm nét Hà Nội

Zenleiz • 09-01-2018 • Lượt xem: 11134
Nhìn lại không khí những ngày đầu năm đậm nét Hà Nội

Tết dương lịch 2018 đã đi qua chúng ta đã được hơn một tuần lễ nhưng những dư âm của một Hà Nội trong những ngày đầu năm mới thì vẫn luôn để lại trong lòng người những dư vị khó quên.

Có thể nói, năm mới là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn và với nhiều người đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để có thể cùng bạn bè và người thân tản bộ trên những con đường của Hà Nội - con đường của nhân chứng sống qua thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Đúng như thường lệ, mỗi tối thứ 6 cho tới tối chủ nhật là những tuyến phố đi bộ như Tràng Tiền, đường Lê Thái Tổ lại tấp nập người với những trò chơi và ca nhạc dân gian. Nhưng năm nay, ngày lễ mùng một tết dương lại rơi vào ngày thứ hai - tuyến phố đi bộ vẫn cấm và lạ thay những con đường này vẫn cảnh cũ, trò chơi quen thuộc nhưng lạ thay nó lại đông vui nhộn nhịp hơn những ngày trong tuần. Và nếu có ai ở đây tới buổi tối thì chắc chắn sẽ cảm nhận được những làn lành lạnh, nhẹ thổi nhưng chỉ cần được hòa mình vào đám đông, dưới những ánh đèn thì mọi lạnh giá dường như tan biến hết.

Phải chăng, những con đường thuộc tuyến phố đi bộ hay những đường gần đó như quanh lăng Chủ tịch, Nhà quốc hội là những nơi tồn tại mãi trong dòng chảy thời gian, từ thời lịch sử hào hùng xưa kia cho tới cuộc sống hiện đại của ngày nay. Tất cả đều đậm nét riêng của Hà Nội khiến mỗi người đến đây đều như đang được sống lại với những năm tháng cũ của Hà Nội, với tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên, với những người đạp xe bán hoa dạo phố phường.

Trong mỗi chúng ta, hẳn Hà Nội hiện lên với những đặc trưng và nét đẹp riêng, nhưng chắc chắn một điều là Hà Nội vẫn luôn giữ được vẻ đẹp cố kính, thiêng liêng và thân thiện. Không những vậy, nó còn là nơi giúp mọi người có được những trải nghiệm khi hòa mình vào với những con người và hoạt động giúp đưa ta về với những năm tháng xưa kia.

Lại một đợt lạnh nữa cho Hà Nội, mong những chiếc xe chậm hơn, và tình người thêm ấm áp giữa ngày đông lạnh giá.