Hội họa

Phát hiện con dấu cổ 2.700 năm ở Jerusalem

Hoàng Dung (lược dịch) • 05-01-2018 • Lượt xem: 10930
Phát hiện con dấu cổ 2.700 năm ở Jerusalem

Con dấu cổ 2700 tuổi được phát hiện ở Jerusalem

Theo tờ japan times, con dấu bằng đất sét có in hình 2 người đàn ông đứng đối diện nhau. Phía dưới hình ảnh này là một bản khắc chữ Do Thái cổ, có nghĩa là "Gửi Thị trưởng thành phố".

Các nhà khảo cổ học xác định, con dấu có từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

Nhà khảo cổ Shlomit Weksler-Bdolah, làm việc tại cơ quan Cổ vật Israel cho biết việc phát hiện con dấu cổ rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện một cổ vật như vậy tại khu di tích gần 3.000 năm tuổi này.

Shlomit Weksler-Bdolah nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm thấy con dấu cổ tại khu vực này. Con dấu dường như gắn liền với một nhân vật nào đó trong thành phố".

Cổ vật này không đề cập tên của thị trưởng thành phố hay tên của thành cổ tại Jerusalem, nhưng các nhà khảo cổ tin rằng con dấu liên quan tới Thành cổ.

Hiện các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu thêm để xác nhận được chính xác mối quan hệ của con dấu với Jerusalem.