Hội họa

Tại Miss Universe 2018 H'Hen Niê có những đối thủ châu Á nào?

Hải Hậu • 25-08-2018 • Lượt xem: 9637
Tại Miss Universe 2018 H'Hen Niê có những đối thủ châu Á nào?

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) diễn ra tháng 12 tại Thái Lan. Gần đây, đại diện Việt Nam - H'Hen Niê - được Missosology dự đoán lọt vào top 5 chung cuộc. H'Hen Niê mang nét đẹp phù hợp tiêu chuẩn của sân chơi nhan sắc quốc tế này với làn da khỏe khoắn, cơ thể săn chắc. Cô sinh năm 1992, cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 84-60-93 cm. Tuy nhiên những đối thủ của cô tại khu vực châu Á cũng là những nhân tố "đáng gờm".

Catriona Gray - đại diện Philippines - được dự đoán lọt vào top 3. Cô sinh năm 1994, mang hai dòng Australia - Philippines. Từ nhỏ, cô tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như diễn kịch, múa, hát... Sau khi tốt nghiệp trung học ở Australia, cô về Philippines làm người mẫu. Catriona Gray có bằng nghiên cứu âm nhạc của Đại học âm nhạc Berklee ở Boston, Mỹ.

Khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan hồi tháng 7, Sophida Kanchanarin nhận nhiều lời chê khuôn mặt già so với tuổi 23. Tuy vậy, cô được đánh giá cao bởi học vấn. Sophida tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học Nevada, Las Vegas, Mỹ, hiện là quản lý tại một ngân hàng ở Thái Lan.

Baek Ji-hyun - người mẫu sinh năm 1993 - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc hôm 22/8. Cô gái cao 1,78 m có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi nhan sắc. Ji-hyun từng thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2014 và đoạt giải  Á hậu 2.

Đại diện Trung Quốc - Tần Mỹ Tô. Cô sinh năm 1994, cao 1,78 m với số đo ba vòng: 84-60-90. Người đẹp tốt nghiệp khoa Toán tại Đại học Alberta (Canada), hiện cô là người mẫu. Trên 163, Tần Mỹ Tô chia sẻ điểm nổi bật ở cô là tính tự lập, tinh thần lạc quan. Mỹ Tô từng làm việc ở Canada, Italy, Hàn Quốc. Sau khi đoạt Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 2017, cô có nhiều chuyến công tác tại Thái Lan, tìm hiểu văn hóa sở tại.