Duyên Dáng Việt Nam

Tìm ra mộ Nữ hoàng Cleopatra huyền thoại sau 2.000 năm?

Kim Ngân • 11-06-2020 • Lượt xem: 2375
Tìm ra mộ Nữ hoàng Cleopatra huyền thoại sau 2.000 năm?

Các nhà khảo cổ vừa khai quật đền thờ Taposiris Magna ở rìa đồng bằng sông Nile, Ai Cập và cho biết đây có thể là manh mối mới để tìm ra lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra, vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập cổ đại.

Tin, bài liên quan:

Xác ướp cùng ‘của hồi môn’ hơn 3.500 tuổi của một thiếu nữ Ai Cập

Cơ hội chiêm ngưỡng kho báu của Pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập

Cuộc khai quật khảo cổ khổng lồ đang được tiến hành tại đền thờ Taposiris Magna, nằm cách thủ đô Cairo, Ai Cập khoảng 100km, nhằm tìm kiếm lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra huyền thoại.

Khu vực đền Taposiris Magna, nơi được cho là có lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra

Nhà khảo cổ học, tiến sĩ Kathleen Martinez, một học giả từ Cộng hòa Dominica, dẫn đầu cuộc khai quật, đã cung cấp những phát hiện mới nhất về nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Cleopatra, được giới nghiên cứu đặc biệt chú ý.
Theo đó, Tiến sĩ Kathleen Martinez tin rằng Cleopatra và người tình La Mã Mark Anthony có thể đã được chôn cất tại đền thờ Taposiris Magna 2.000 năm trước vì muốn bắt chước một lời tiên tri cổ xưa về Isis và Osiris.
“Bà ấy muốn được chôn cất cùng người tình để tái hiện huyền thoại của Isis và Osiris. Sau khi họ chết, các vị thần sẽ cho phép Cleopatra sống với Antony và họ sẽ có cuộc sống vĩnh cửu cùng nhau”. 

Tiến sĩ Martinez tin rằng đền thờ Taposiris Magna có thể giải mã bí ẩn 2.000 năm về lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra 

Tiến sĩ Martinez đưa ra giả thuyết rằng, sau khi thất bại trước Octavian, Mark Anthony tự sát, Cleopatra đã đưa ra kế hoạch chi tiết để cả hai được chôn cất ở đền thờ Taposiris Magna trước khi tự kết liễu cuộc sống.
Martinez đã khai quật địa điểm này từ năm 2005 và phát hiện một ngôi mộ không bị xáo trộn được trang trí bằng lá vàng có thể chứa một số manh mối về nơi an nghỉ cuối cùng của Cleopatra.
Những năm gần đây có thông tin Taposiris Magna có thể là nơi an nghỉ của Nữ hoàng Cleopatra và người tình Mark Antony dù trên thực tế vẫn chưa có ngôi mộ cổ nào được phát hiện.

Một bức tượng Nữ hoàng Cleopatra 

Đền thờ Taposiris Magna được xây dựng hơn 2.000 năm trước, có những lối đi và lăng mộ ẩn giấu trong đó. Cho đến khi Martinez phát hiện ra ngôi mộ được trang trí bằng vàng lá, các nhà khảo cổ mới suy đoán đây có thể là câu trả lời cho bí ẩn 2.000 năm về lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra.
Tuy nhiên, các chuyên gia khác tin rằng Cleopatra đã được chôn cất vội ở chính Alexandria, nơi bà cai trị Ai Cập cho đến khi chết. Nhiều nhà khảo cổ cho rằng nữ hoàng Ai Cập cổ đại được chôn cất ở Ai Cập cùng với người tình Mark Anthony, nhưng không thể tìm thấy lăng mộ chứa xác ướp của họ. Sau cái chết của Nữ hoàng Cleopatra, Ai Cập bị sáp nhập, trở thành một tỉnh của La Mã, chấm dứt Đế chế cổ đại 3.000 năm.

Chân dung Nữ hoàng Cleopatra 

Bộ phim tư liệu về quá trình nghiên cứu, tìm kiếm lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra của Tiến sĩ Martinez sẽ được phát sóng vào cuối tháng 6.
Cleopatra là nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập cổ đại và là một trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bà tên đầy đủ là Cleopatra VII Philopator (69 TCN – 30 TCN). Bà là người Macedonia và cũng là thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy (triều đại của người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các vùng lân cận từ năm 305 TCN đến 30 TCN).

Nữ hoàng Cleopatra do diễn viên Elizabeth Taylor thủ vai trong bộ phim cùng tên năm 1963

Bà nổi tiếng khi quyến rũ Julius Caesar để củng cố liên minh của Ai Cập với La Mã, và sau đó tiếp tục cấu kết người kế vị của Caesar là Mark Anthony. Nữ hoàng Cleopatra qua đời vào năm 30 TCN do tự sát bằng rắn độc, sau khi bị hoàng đế La Mã Octavian bắt giữ tại thành phố Alexandria, Ai Cập. 

(Theo Daily Mail, The Sun)