Tránh dùng bột ngọt kiểu này để không gây hại sức khỏe
1. Không nên cho quá nhiều bột ngọt vào món ăn

Mỗi người chỉ nên ăn tối đa 5gram bột ngọt mỗi ngày. Nếu ăn quá liều lượng trên, cơ thể sẽ có phản ứng nguy hiểm như tê lưng, tê chi trên, cơ thể mềm yếu (giống như mệt mỏi, mất năng lượng) và các phản ứng bất lợi khác.
2. Không cho bột ngọt vào đồ ăn nguội
Đồ ăn nguội có nhiệt độ thấp khiến bột ngọt không thể hòa tan. Bột ngọt khi chưa hòa tan cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.
3. Không cho bột ngọt vào thức ăn có vị chua
Bột ngọt không dễ hòa tan trong môi trường axit nên có thể làm mất đi hương vị ban đầu của món ăn, thậm chí làm chúng trở nên chua và khó ăn hơn.
4. Không cho bột ngọt khi đang nấu ở nhiệt độ cao

Khi đang nấu đồ ăn ở nhiệt độ cao mà cho bột ngọt vào thì phản ứng hóa học sẽ xảy ra biến bột ngọt thành natri pyroglutamic acid. Chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất để nêm bột ngọt khi nấu là ở nhiệt độ 70-90 độ C.
5. Không thêm bọt ngọt vào thực phẩm tính kiềm
Bạn không nên sử dụng bột ngọt trong các món ăn có tính kiềm như cá hồi. Trong dung dịch kiềm, bột ngọt sẽ thay đổi hóa học tạo ra glutamate disodium có mùi hôi khó chịu, gây hại cho sức khỏe.
6. Không cho bột ngọt vào các món bánh nhồi bột
Nếu cho bột ngọt vào các loại bánh quen thuộc làm từ bột như bánh bao, bánh mì sẽ khiến món ăn trở nên độc hại. Bột ngọt sẽ bị biến chất, không chỉ làm mất đi hương vị, mà còn hình thành pyroglutamate natri độc, gây tổn hại đến sức khỏe con người.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.