ĐỜI SỐNG

Trẻ em cần được bảo vệ thế nào trước vấn nạn bạo hành?

Bá Phúc • 05-10-2023 • Lượt xem: 911
Trẻ em cần được bảo vệ thế nào trước vấn nạn bạo hành?

Trong thời gian gần đây, nhiều tờ báo hoặc trang mạng truyền thông xuất hiện nhiều đoạn clip, hình ảnh trẻ vị thành niên bị bạo hành từ chính cha mẹ, người thân trong gia đình. Những vụ việc này như một hồi chuông báo động cũng như tác động đến suy nghĩ của người lớn về cách quan tâm, chăm sóc, dạy trẻ tự vệ khi bị bạo hành.

Đầu năm 2023, dư luận đã vô cùng phẫn nộ về sự việc của một đứa bé gái chưa đầy 4 tuổi bị mẹ la mắng chỉ vì làm mất gói kẹo. Sẽ không có gì bức xúc, nếu như mẹ đứa bé không có hành động dùng túi trên tay liên tục đánh vào mặt khiến bé té ngã xuống nền gạch rồi bỏ đi, mặc kệ cho bé đứng khóc ở siệu thị. 

Một trường hợp khác là xảy ra ở Hà Nội, khi một người đàn ông dùng dây thắt lưng đánh khắp cơ thể của đứa con gái nhỏ giữa đường phố. Bên cạnh hành động vô cùng bạo lực trên, người đàn ông còn dùng những lời lẽ độc ác, cho rằng bản thân sinh con ra được thì cũng có quyền làm hại nó khiến nhiều người xung quanh tỏ ra bất bình, liên tục can thiệp vào việc dạy dỗ và giáo dục của người cha trên.

Trẻ em cần làm gì khi đối mặt với nguy cơ bị xâm hại?

Theo Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111 cho biết, thống kê mỗi năm đơn vị này tiếp nhận trung bình 30.000 cuộc gọi thông báo về tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Đặc biệt trong khoảng thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, số cuộc gọi cầu cứu tăng nhanh tới khoảng 50.000 cuộc. Trong số đó, có 50% cuộc gọi là của trẻ em từ 11 -18 tuổi. Vấn nạn trên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng, bởi phần lớn trường hợp trẻ em bị bạo hành đều xuất phát từ chính cha mẹ, người thân của trẻ.

Chị Trần Hường, sinh sống tại quận Bình Thạnh cho biết, công tác tuyên truyền từ các tổ chức bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại vẫn còn rất ít, do đó chưa thể củng cố, nâng cao ý thức của người dân trong việc can thiệp, tố giác các hành vi trên. Bên cạnh đó, chị nói thêm, các trường hợp trẻ còn quá nhỏ, không có khả năng tự vệ, phản kháng và cách sử dụng điện thoại,… thì làm sao có thể liên hệ với người khác để cầu cứu.

Chị Trần Hường lo ngại, nếu trẻ em có thể sử dụng điện thoại, chúng sẽ cần liên hệ ai để giúp đỡ hoặc gọi tới số điện nào? Bởi theo chị, giả sử nếu trẻ có được những thiết bị thông minh, chúng cũng không thể biết được thông tin của các tổ chức bảo vệ. Do đó, trong những buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực, lạm dụng trẻ em, thầy cô cần chỉ dạy trẻ chống trả khi bị bạo hành, xâm hại và cần phải gọi ai trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), thầy Cao Đức Khoa cho biết, bên cạnh việc trang bị cho các em những kiến thức lẫn kỹ năng ứng phó với những tình huống liên quan đến bạo hành, xâm hại, nhà trường sẽ thường xuyên đưa các nội dung về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực vào chương trường giảng dạy.

Cần trang bị cho trẻ em những bài học về phòng chống cũng như cách chống trả khi bị bạo lực và lạm dụng.

Thầy Khoa cho biết thêm, trong thời gian học trực tuyến do tình hình dịch Covid-19, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã tổ chức sinh hoạt đầu tuần để lắng nghe, chia sẻ với học sinh. Ngoài ra, các em cũng được giáo viên cung cấp số liên lạc, nhóm kết nối zalo để tiện trao đổi và giúp đỡ khi học sinh gặp những vấn đề nhạy cảm như bạo hành, xâm hại,...

Giải pháp để bảo vệ trẻ em thoát khỏi bạo lực, lạm dụng

Giám đốc Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai, ông Trần Minh Hải cho rằng, ngoài việc tuyên truyền và giáo dục cho các em, nhà trường hoặc phía lãnh đạo, hội nhóm trong từng địa phương cần có những giải pháp thực tế và hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em, tránh tình trạng phát hiện muộn khi trẻ đã bị bạo hành trong một thời gian dài. Bởi ông cho rằng, điều này sẽ không chỉ làm tổn thương thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, khiến các em rơi vào mặc cảm, mất niềm tin vào cuộc sống.

Ông Trần Minh Hải đưa ra lời khuyên, phụ huynh cần có trách nhiệm, chủ động dạy trẻ những phương pháp chống trả, thoát thân và cách thông báo khẩn cấp đến những người đáng tin cậy khi bị tấn công, bạo hành và lạm dụng.

Phụ huynh và địa phương, nhà trường cần phối hợp truyền dạy kiến thức, bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo lực và xâm hại.

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông cũng cần đẩy mạnh, cung cấp kiến thức về sự ảnh hưởng của bạo lực đối với trẻ. Song song đó, các Tổ chức truyền thông tại địa phương cần lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại để trẻ không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt hơn hết là cần phía cộng đồng và xã không không thờ ơ, vô cảm, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ trẻ trước vấn nạn bạo lực và xâm hại.