Trung tâm nghiên cứu thuốc trị ung thư của Syria tan hoang
Cảnh tan hoang sau vụ không kích tại Syria
“Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng nổ, đất nước thiếu rất nhiều loại dược phẩm bởi các lệnh cấm vận của các nước phương Tây. Các công ty nước ngoài ngừng xuất khẩu các loại dược phẩm chất lượng cao tới Syria, đặc biệt là thuốc trị ung thư. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu các loại thuốc trị ung thư tại đây và có 3 loại đang được phát triển”, người đứng đầu cơ sở này cho hay.
Cơ quan Phát triển Công nghiệp Dược phẩm và Hóa học Barzeh là một trong số các mục tiêu của vụ không kích ngày 14/4 của Mỹ, Anh và Pháp. Đây là nơi sản xuất các loại dược phẩm vốn bị thiếu hụt do lệnh cấm vận của phương Tây áp đặt lên Syria.
“Nếu có bất cứ loại vũ khí hóa học nào ở trong tòa nhà này, chúng tôi không thể ở đó được. Tôi và các đồng nghiệp tới đây lúc 5h sáng 14/4. Nếu ở đó có vũ khí hóa học, thì chúng tôi phải đeo mặt nạ và có các biện pháp bảo vệ khác để ở lại đây”. – Một người làm việc tại đây cho hay.
Theo thông tin từ các báo cho biết, vào ngày 14/4, Mỹ, Anh và Pháp phát động vụ không kích nhằm vào Syria sau cáo buộc chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma. Có tổng cộng 103 tên lửa được phóng đi, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết 71 tên lửa bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.