Văn hóa Cảm ơn và Xin lỗi của giới trẻ ngày nay

Võ Hoàng Tuấn
04/09/2022
22 lượt xem
Sự góp sức và chung lòng của giới trẻ trong xã hội hiện đại đã góp phần không ít cho sự phát triển, tiến bộ của thế giới nói chung và trong nước nói riêng. Nhưng trong số đó, vẫn còn những điều tiêu cực, dẫn đến sự tha hóa nhân cách của một số ít người trẻ, nhất là các bạn tuổi teen. Những lời xin lỗi khi phạm phải sai lầm hay lời cảm ơn khi được nhận một điều gì đó đang dần bị mai một đi theo năm tháng. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn tới thực trạng này?

Lợi ích của lời “Cảm ơn” và “Xin lỗi”

Trước khi đi tìm nguyên nhân, chúng ta nên nói sơ qua về nghĩa thực sự của hai cụm từ “Xin lỗi” và “Cảm ơn”. Chắc hẳn, định nghĩa của chúng, ai ai cũng nắm rõ. Xin lỗi có nghĩa là bày tỏ lòng hối lỗi và mong được sự tha thứ từ phía một người mà vì mình khiến họ buồn. Cảm ơn dùng để bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích khi được nhận một thứ gì đó, vật chất hoặc món quà từ người khác. “Xin lỗi” và “Cảm ơn” là hai cụm từ không thể thiếu trong cuộc sống. Lý do thứ nhất là chúng dùng để thể hiện lòng tôn trọng đối với người khác. Lý do thứ hai, chúng là “liều thuốc” dùng để chữa lành cho mọi vết lòng, chỉ cần một lời xin lỗi hoặc cảm ơn thôi, mọi chuyện dù tệ đến mức nào, cũng sẽ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất.

Tuy điều cốt lõi, đẹp đẽ là vậy, nhưng vẫn còn một số bộ phận giới trẻ vẫn không ý thức được thế nào là văn hóa “Xin lỗi” và “Cảm ơn” một cách đầy văn minh, tôn trọng. Sự tôn trọng, lịch sự hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là những lối hành xử vô cùng thiếu văn hóa, gây không ít bất xúc trong dư luận.

Nguyên nhân dẫn đến sự “biến mất” của lời “Cảm ơn” và “Xin lỗi”

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là hai cụm từ “Xin lỗi” và “Cảm ơn” đang được coi quá nhỏ nhặt, chúng không cần thiết trong hầu hết các hoàn cảnh hành xử. Và cũng có thể, trong cuộc sống đầy sự xô bồ, giới trẻ cần chạy đua với thời gian, đăm ra họ bắt buộc bản thân phải sống vội. Mặc khác, hai cụm từ “Xin lỗi” và “Cảm ơn” hiện nay, như được giới trẻ mặc định rằng phải tùy vào tâm trạng của bản thân.

Hai lời “Xin lỗi” và “Cảm ơn” dường như không còn xuất hiện ở phần đông giới trẻ nữa. Họ chỉ cần biết việc mình làm tốt, thì bắt buộc người khác phải đánh giá cao năng lực của mình. Thái độ ngạo mạn, trịch thượng ngày càng lấn sâu vào trong suy nghĩ, ăn mòn đi sự khiêm tốn, tinh thần tự giác, biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình có được thành quả đó. Hai cụm từ “Xin lỗi” và “Cảm ơn” đối với họ không còn quan trọng, hoặc thậm chí là không còn chỗ trong kho từ điển phẩm chất của bản thân. Điều này dần tệ hại, và phát sinh ra một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, đó là Vô ơn.

Tóm lại, “Xin lỗi” và “Cảm ơn” là những cụm từ tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng thực sự đó là thước đo đánh giá phẩm chất cực kỳ quan trọng đối với giới trẻ hiện nay. Lời “Cảm ơn” và “Xin lỗi” rất quan trọng trong việc giao tiếp hàng ngày và sẽ góp phần làm cho xã hội càng văn minh hơn.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)