Workshop: Liều ‘vitamin tinh thần’ cho giới trẻ

HaoKhanh
2 Giờ trước
32 lượt xem
Những năm gần đây, workshop không chỉ là thú vui hay hoạt động giải trí của giới trẻ, mà còn là cách để họ khám phá bản thân, “chữa lành tâm hồn” và mở rộng các mối kết nối.

Theo khảo sát của Nielsen Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, có tới 68% người trẻ trong độ tuổi 18 – 30 cho biết họ tìm đến các hoạt động thủ công, nghệ thuật như một cách để giảm căng thẳng và duy trì cân bằng tinh thần. Đây cũng là lý do chỉ trong vòng bốn năm qua, số lượng workshop thủ công tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp đôi, từ khoảng 200 địa điểm (năm 2021) lên 550 địa điểm (năm 2025).

Từ số liệu trên có thể thấy, workshop ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại, phản ánh nhu cầu sống chậm của giới trẻ.

“Tham gia workshop giúp mình có thêm những niềm vui mới” – Mỹ Đào

Mỹ Đào (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, sau những giờ làm việc liên tục tại công ty, cô thường cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi dịp cuối tuần, cô dành thời gian nghỉ ngơi bằng cách tham gia các buổi workshop vẽ tranh, tô tượng. “Thay vì ngồi ở nhà lướt web và xem phim, mình muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn. Việc tập trung hoàn thành các sản phẩm khiến mình quên đi những muộn phiền trong cuộc sống, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn”.

Tham gia workshop còn là cách Mỹ Đào theo đuổi đam mê, sở thích của mình (Ảnh: NVCC)

Mỗi màu sắc được tô lên đều mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt, đó là quá trình lắng nghe chính mình, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, thư giãn và tái tạo năng lượng. Dù nhiều sản phẩm chưa thật sự hoàn hảo, còn những sai sót, nhưng với cô, đó đều là thành quả do chính tay mình tạo ra nên luôn được trân trọng.

“Tham gia workshop giúp mình khám phá những điều thú vị” – Hồ Điệp

Với nhiều bạn trẻ, workshop còn là nơi học hỏi kỹ năng mới, thỏa mãn đam mê và thử thách bản thân để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo.

Hồ Điệp (25 tuổi, TP.HCM) cho biết cô biết đến workshop cắm hoa qua một người bạn giới thiệu. Những lúc rảnh rỗi, cô thường ghé tiệm để tự tay làm những bó hoa xinh xắn, trang trí cho không gian sống thêm ấm cúng. “Tham gia workshop cắm hoa giúp mình học được nhiều điều thú vị: cách chọn các loại hoa phù hợp, sắp xếp bố cục như thế nào cho đẹp mắt, làm sao để giữ cho hoa được tươi lâu hơn,…mỗi kiến thức đều cần có thời gian để học hỏi và thực hành. Cắm hoa còn giúp mình rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, tính tập trung cao để tạo ra được sản phẩm mà mình mong muốn”.

Tham gia workshop cắm hoa giúp Hồ Điệp cảm thấy tràn đầy niềm vui (Nguồn: NVCC)

Không chỉ vậy, cô còn có cơ hội giao lưu, kết bạn với những người cùng sở thích.

“Những lúc nghỉ ngơi, mọi người cùng sum tụ quanh chiếc bàn tròn, thả hồn trong những bản nhạc du dương, vừa uống nước vừa trò chuyện vui vẻ, cùng góp ý để cho sản phẩm được hoàn thiện hơn”.

Tiếng cười vang vọng cả không gian, vừa  ấm áp vừa thân thương.

“Tự tay làm những món quà là cách mình trao đi và nhận về tình yêu thương” – Bảo Ngọc

Bảo Ngọc (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ cô rất yêu thích các hoạt động thủ công và đồ handmade. Cô thường tự tay làm quà tặng cho bạn bè, người thân thông qua nhiều workshop như làm nến, làm gốm, xà phòng thơm, ốp điện thoại hay đan khăn.

Gần đây nhất, cô tham gia một workshop về làm bánh, cô vui vẻ nói: “Từng công đoạn như khuấy bột, pha chế hương liệu, tạo hình, nướng bánh và trang trí đều khiến mình cảm thấy hào hứng, thích thú. Mình tập trung đến nỗi quên cả thời gian. Khi bánh ra lò, mùi bánh thơm phức, vị ngọt ngào lan tỏa, cảm giác như đạt được một thành tựu nào đó, mình vui lắm”.

Mỗi chiếc bánh được Bảo Ngọc trao đi còn gửi gắm tình yêu thương (Ảnh:VNCC)

Những chiếc bánh do cô làm ra được gửi tặng người thân, bạn bè như một cách trao đi sự quan tâm và tình cảm. Dù không mang giá trị vật chất lớn, nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa tinh thần.

Bảo Ngọc cho biết thêm, chi phí tham gia workshop khá hợp lý, dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng mỗi buổi; với các workshop chuyên sâu, mức giá có thể từ 200.000 đến 500.000 đồng, tùy loại hình và sản phẩm. Phần lớn workshop thường diễn ra vào cuối tuần, thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian.

Xu hướng tham gia workshop đang ngày càng được giới trẻ yêu thích, dần trở thành một phần trong lối sống hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của các workshop thủ công phản ánh nhu cầu sống chậm, tìm kiếm sự cân bằng và thể hiện cá tính thông qua những sản phẩm do chính tay mình tạo nên.

Không chỉ mang lại niềm vui cá nhân, nhiều workshop còn lan tỏa giá trị cộng đồng như gây quỹ từ thiện qua hoạt động làm gốm, làm thiệp tặng trẻ em bệnh viện, hay tổ chức các phiên chợ thủ công để trao đổi sản phẩm. Qua đó, những giá trị tích cực và nhân văn được lan tỏa rộng rãi.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi tốc độ và hiệu suất luôn được đề cao, việc người trẻ tìm đến workshop như một hình thức “chữa lành” cũng là lời nhắc nhở về nhu cầu kết nối với chính mình. Thay vì những không gian ồn ào, họ tìm đến sự tĩnh lặng, ấm cúng; nơi cảm xúc được nuôi dưỡng và cân bằng.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)