Đừng nhầm sốt nhẹ là cảm: Có thể là viêm màng não mô cầu

Tâm Kiên
5 Giờ trước
121 lượt xem
Sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi… là cảm giác mà hầu như ai cũng từng trải qua. Nhiều người thường tự nhủ: “Chắc cảm cúm thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe”. Nhưng một số trường hợp, cảm giác “rất bình thường” ấy lại là khởi đầu của viêm màng não mô cầu, một căn bệnh có thể diễn tiến cực nhanh nếu chủ quan.

Điều đáng sợ của viêm màng não mô cầu không nằm ở việc bệnh luôn khởi phát dữ dội. Ngược lại, những dấu hiệu đầu tiên đôi khi quá quen thuộc: sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn nhẹ. Chúng giống hệt một cơn cảm mà người ta vẫn thường cố chịu đựng để đi học, đi làm hay hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Có người uống tạm vài viên thuốc hạ sốt rồi tiếp tục làm việc khuya. Có phụ huynh nghĩ con chỉ đang sốt siêu vi thông thường. Có người cố đi làm dù đầu đau dữ dội vì nghĩ “mình còn chịu được”. Chính cảm giác “chắc không nghiêm trọng đâu” ấy đôi khi lại khiến người ta bỏ lỡ thời điểm quan trọng nhất.

Nếu cảm cúm giống một vị khách không mời gây khó chịu vài ngày rồi rời đi, thì viêm màng não mô cầu giống như một đám cháy âm ỉ. Ban đầu rất khó nhận ra, nhưng khi bùng lên thì diễn tiến có thể nhanh đến mức không kịp trở tay.

Khi một người khỏe mạnh cũng có thể vô tình trở thành nguồn lây

Nhiều người nghĩ bệnh nguy hiểm thường phải có biểu hiện rõ ràng. Nhưng với não mô cầu, vi khuẩn có thể tồn tại ở vùng mũi họng của người hoàn toàn khỏe mạnh mà không gây triệu chứng gì.

Bệnh có thể lây từ cả những người không có triệu chứng qua các tiếp xúc hằng ngày (Nguồn: Internet)

Họ vẫn đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè như bình thường. Và trong những không gian kín, đông người, vi khuẩn có thể lây qua những điều rất đời thường: một cái ho không che miệng, một bữa ăn dùng chung muỗng đũa, hay những cuộc trò chuyện ở khoảng cách quá gần.

Đó cũng là lý do những nơi sống tập thể như ký túc xá, phòng trọ đông người hay môi trường sinh hoạt kín thường dễ xuất hiện nguy cơ lây lan hơn.

Người trẻ thường chủ quan vì nghĩ mình còn khỏe

Viêm màng não mô cầu không chỉ là câu chuyện của trẻ nhỏ. Nhiều người trẻ lại chính là nhóm dễ xem nhẹ những tín hiệu bất thường từ cơ thể.

Những đêm thức khuya kéo dài, lịch sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường hay áp lực học tập, công việc khiến nhiều người luôn trong trạng thái thiếu nghỉ ngơi. Đến khi sốt hay đau đầu, phản ứng quen thuộc thường là “ráng thêm chút nữa”.

Giai đoạn đầu của bệnh viêm màng não mô cầu ở trẻ nhỏ rất dễ bị nhầm với cảm cúm hay sốt siêu vi thông thường (Nguồn: Internet)

Với trẻ nhỏ, sự chủ quan lại đến từ phía người lớn. Không ít phụ huynh dễ nhầm lẫn sốt do mô cầu với cảm cúm hay sốt siêu vi thông thường, đặc biệt khi những biểu hiện ban đầu chưa quá khác biệt. Nhưng điều quan trọng đôi khi không nằm ở việc sốt cao hay thấp, mà ở cảm giác: “Lần này có gì đó khác mọi khi”.

Có những dấu hiệu không nên xem nhẹ

Một số biểu hiện của viêm màng não mô cầu dễ bị bỏ qua vì thoạt nhìn khá giống bệnh thông thường. Chẳng hạn như những nốt đỏ tím xuất hiện trên da. Nhiều người nghĩ đó chỉ là dị ứng hay nổi mẩn, nhưng các nốt này có thể lan nhanh và không biến mất khi ấn vào.

Những nốt đỏ tím trên da không biến mất khi ấn vào có thể là dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan (Nguồn: Internet)

Hay cảm giác cứng cổ bất thường, không phải kiểu mỏi vai gáy sau nhiều giờ ngồi máy tính, mà là cảm giác khó cúi đầu, đau nhức rõ rệt như cổ bị “khóa” lại. Một số người còn trở nên rất nhạy với ánh sáng, nhìn đèn thấy chói mắt, đau đầu hơn khi ra nắng hoặc mệt lả bất thường. Điều đáng lưu ý là những biểu hiện này có thể xuất hiện khi người bệnh vẫn nghĩ mình chỉ đang bị cảm.

Điều đáng sợ nhất là tốc độ diễn tiến

Có những căn bệnh cho người ta nhiều ngày để nhận ra vấn đề. Nhưng với viêm màng não mô cầu, đôi khi khoảng thời gian ấy chỉ tính bằng giờ.

Từ cảm giác sốt và đau đầu ban đầu, bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng với các biến chứng nguy hiểm. Ngay cả khi được cứu sống, người bệnh vẫn có thể đối mặt với những ảnh hưởng kéo dài về sức khỏe và sinh hoạt sau này.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là hoảng sợ mỗi khi bị sốt, mà là đừng quá dễ dãi với những tín hiệu bất thường của cơ thể.

Nếu đang sốt nhưng cơn đau đầu dữ dội hơn bình thường, xuất hiện nốt đỏ tím lạ trên da, cứng cổ hoặc lừ đừ bất thường, hãy đi kiểm tra sớm thay vì cố chờ “xem có tự khỏi không”. Bởi với một số bệnh, đặc biệt là viêm màng não mô cầu, vài giờ đôi khi cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Sự chủ động đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Không ai có thể sống trong trạng thái lo lắng rằng mọi cơn sốt đều nguy hiểm. Nhưng chúng ta có thể chủ động bảo vệ mình bằng những thói quen tưởng chừng rất nhỏ: giữ không gian sống thông thoáng hơn, hạn chế dùng chung đồ cá nhân hay để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì liên tục “gồng” theo lịch sống quá tải.

Tiêm vắc xin là một trong những cách giúp chủ động phòng ngừa một số nhóm não mô cầu phổ biến (Nguồn: Internet)

Hiện nay đã có các loại vắc xin giúp phòng một số nhóm não mô cầu phổ biến. Nhiều người vẫn nghĩ tiêm phòng chỉ dành cho trẻ em, nhưng trên thực tế, những người sống tập thể, thường xuyên di chuyển hoặc tiếp xúc đông người cũng là nhóm nên quan tâm hơn đến việc bảo vệ bản thân.

Cơ thể luôn phát ra tín hiệu trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Vấn đề là giữa nhịp sống quá vội, liệu chúng ta có đủ chú ý để lắng nghe hay không.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)