Trải nghiệm cảm giác vượt biển ở đảo Nhất Tự Sơn

Diễm Chi
22/05/2023
31 lượt xem
Nằm ở cửa vịnh Xuân Đài, phía Nam thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đảo Nhất Tự Sơn là hòn đảo giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ với thảm thực vật phong phú và đa dạng. Đặc biệt, du khách có thể tự mình trải nghiệm cảm giác “vượt biển” bằng doi cát nối liền đảo và bờ khi thủy triều rút. Xem thêm: Gen Z và phong cách du lịch khác lạ  Khách du lịch đến Lý Sơn tăng gấp 3 lần trong dịp lễ, báo hiệu khởi sắc mới

Với diện tích khoảng 6ha, Nhất Tự Sơn nằm cách đất liền khoảng 300m. Từ trên cao nhìn xuống, đảo Nhất Tự Sơn có dạng hình chữ nhất, như một nét bút chấm phá của thiên nhiên lên nền biển xanh biếc. Được mệnh danh là bình phong chắn gió cho hai làng chài Mỹ Hải và Mỹ Thành bên cạnh, cái tên Nhất Tự Sơn cũng bắt nguồn từ đó. 

Cảnh quan trên đảo Nhất Tự Sơn như một khu rừng nguyên sinh chưa được khám phá với hệ thực vật phong phú và đa dạng. Với sự xâm thực của nước biển, lòng núi bị khoét sâu tạo nên nhiều hang động với nhiều ngóc ngách kỳ bí. Bên cạnh đó, đảo Nhất Tự Sơn còn có một thềm đá bao bọc xung quanh. Khi thủy triều lên, bãi đá lấp xấp nước, thỉnh thoảng, từng cơn sóng tung tóe khoét thành những hang động nhỏ dưới mặt nước. Nếu sườn phía Tây là bờ dốc với nhiều cây bằng, cây trắc thì sườn phía Nam của đảo Nhất Tự Sơn gây ấn tượng bởi những vách đá hiểm trở và những cội mai cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Đứng trên điểm cao nhất của đảo Nhất Tự Sơn, phóng tầm nhìn về hướng vịnh Xuân Đài, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, du khách còn có thể chiêm ngưỡng những chiếc ghe, thuyền bấp bênh cùng sóng nước, nhà bè nuôi hải sản của người dân nơi đây cũng được sắp xếp thẳng tắp và san sát nhau.

Trên đảo Nhất Tự Sơn hiện tại chỉ cung cấp một số dịch vụ đơn giản như quầy lưu niệm và quầy nước giải khát cho khách tham quan. Trên đảo không có người ở và không cho phép cắm trại qua đêm, nếu có cơ hội đến thăm, du khách cần sắp xếp thời gian hợp lý để có chuyến đi trọn vẹn nhất.

Thời gian lý tưởng để đến thăm đảo Nhất Tự Sơn là khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm. Để nhìn thấy con đường dẫn ra biển, khách du lịch cần đến đây khi thủy triều rút. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm, du khách có thể lựa chọn ngồi cano ra thăm quan đảo với giá 50.000 đồng/ người kèm theo một chai nước suối. 

Chia sẻ về những cảm nhận khi “vượt biển”, Anh Nhân, một du khách chia sẻ: “Đường đi cũng giống như đường trong đất liền, nhưng cảm giác đặc biệt ở chỗ hai bên đều là nước biển. Chỉ đi bộ bình thường trên con đường này cũng cho ra những bức ảnh đẹp và độc đáo”.

Khi thời tiết ngày càng trở nên nắng nóng, có thể nói, đảo Nhất Tự Sơn là một trong những điểm đến lý tưởng trong mùa hè này. Một hòn đảo không người với thảm thực vật đa dạng, trời trong, biển xanh, cát trắng, nắng vàng sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của du khách khi ghé thăm đảo Nhất Tự Sơn.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)