Báo Thái Lan bị hớ khi vinh danh Suphanat Mueanta đoạt vua phá lưới U.23 châu Á
Tuy nhiên, trên thực tế LĐBĐ châu Á (AFC) đã trao danh hiệu vua phá lưới giải U.23 châu Á cho tiền đạo Cho Young-wook của U.23 Hàn Quốc khi cũng ghi 3 bàn như Suphanat Mueanta, nhưng có số phút thi đấu ít hơn và đặc biệt có chỉ số phụ để thắng giải là 1 pha kiến tạo thành bàn.

Tiền đạo Suphanat Mueanta của U.23 Thái Lan ghi 3 bàn nhưng thua tiền đạo Cho Young-wook của U.23 Hàn Quốc chỉ số phụ mất giải vua phá lưới U.23 châu Á
Tại giải U.23 châu Á vừa kết thúc với ngôi vô địch lần đầu thuộc về U.23 Ả Rập Xê Út sau chiến thắng ở trận chung kết trước chủ nhà U.23 Uzbekistan tỷ số 2-0, cũng thâu tóm các danh hiệu cá nhân khác như Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ tấn công Ayman Yahya, thủ môn xuất sắc nhất Nawaf Al-Aqidi (không để lọt lưới bàn nào), và giải Fair Play.
Trong khi đó, chỉ có danh hiệu vua phá lưới là sự tranh chấp của 5 cầu thủ gồm Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Ả Rập Xê Út), Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan) khi cùng ghi 3 bàn.
Mặc dù vậy, theo quy định của AFC tại giải U.23 châu Á, ở giải vua phá lưới trong trường hợp có nhiều cầu thủ ghi cùng số bàn thắng bằng nhau thì người thắng giải sẽ được quyết định dựa trên tổng số phút thi đấu ít hơn và chỉ số phụ là các pha kiến tạo thành bàn.
Do đó, Cho Young-wook của U.23 Hàn Quốc dù cũng ghi 3 bàn nhưng có số phút thi đấu ít hơn so với các cầu thủ khác và cùng có 1 pha kiến tạo thành bàn nên đã thắng giải vua phá lưới U.23 châu Á.
Theo Giang Lao/Thanhnien.vn
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.