Đội tuyển học sinh đưa Robotics Việt Nam lên đỉnh cao châu Á, hướng đến mục tiêu thế giới
Cú hích lịch sử tại Bắc Kinh
Giữa cái lạnh tháng 12 của Bắc Kinh, bầu không khí tại giải đấu VEX Robotics châu Á mở rộng 2025 lại nóng hơn bao giờ hết. Nơi đây quy tụ hơn 3.500 học sinh từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một “chảo lửa” công nghệ với tính cạnh tranh khốc liệt. Trong số 600 đội thi, những đội tuyển đến từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc luôn là những “ngọn núi” cao vời vợi. Thế nhưng, năm nay, cái tên Việt Nam đã vang lên ở vị trí cao nhất.
Đội 62024P – Panda Robotics, tập hợp 7 chàng trai đến từ các trường phổ thông khác nhau tại TP.HCM, đã làm nên điều chưa từng có. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia cọ xát, họ đã mang về bộ sưu tập giải thưởng đáng mơ ước: Giải Robot Skill Challenge hạng 3, Giải Ba vòng thi đấu Liên minh (Division Tournament Semifinals) và đặc biệt là Excellence Award (Giải Xuất sắc) – giải thưởng danh giá nhất hệ thống VEX Robotics.

Khoảnh khắc biết tin chiến thắng là những giây phút vỡ òa không thể nào quên đối với Ban huấn luyện. Chia sẻ về giây phút cảm xúc đó, cô Võ Lê Phúc Hậu – HLV đội tuyển Robotics Việt Nam (CLB Panda Robotics) hồi tưởng: “Thực ra trước lúc công bố, nhìn vào quá trình các bạn thể hiện, ban huấn luyện cũng tự tin đến 90% là giải thưởng sẽ thuộc về mình. Nhưng cảm xúc chỉ thực sự vỡ òa khi nhận được tin nhắn xác nhận từ Ban tổ chức. Lúc đó, cả đội chỉ biết ôm chầm lấy nhau vì quá hạnh phúc”.

Giải thưởng Excellence Award là minh chứng cho sự toàn diện tuyệt đối, từ thiết kế robot, kỹ năng lập trình, chiến thuật thi đấu cho đến tinh thần đồng đội. Đó là “tấm vé vàng” trực tiếp đưa các chàng trai Việt Nam đến VEX Robotics World Championship 2026 tại St. Louis (Mỹ) – đấu trường lớn nhất hành tinh.
Vượt nghịch cảnh để chạm tay vào vinh quang
Để có được những nụ cười rạng rỡ trên bục vinh quang Bắc Kinh, đội tuyển 62024P đã phải trải qua một hành trình “lửa thử vàng” đầy gian nan. Ít ai biết rằng, 7 thành viên của đội là những mảnh ghép cá tính đến từ các môi trường khác nhau: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Huy Thượng, Lê Minh Thiên Trí, Wu Minh Hào (Trường Tây Úc); Nguyễn Tấn Thanh (ISHCMC American Academy); Huỳnh Quân Vĩ (Trường Pennschool) và Nguyễn Nam Việt (IVY Global).

Việc kết nối những cá tính riêng biệt thành một khối thống nhất là thách thức đầu tiên. Thêm vào đó, thời điểm chuẩn bị cho giải đấu lại trùng khớp với lịch thi học kỳ căng thẳng. Quỹ thời gian eo hẹp buộc các thành viên trong đội phải tranh thủ từng giờ, thậm chí tập luyện đến tận đêm khuya.

Thử thách chưa dừng lại, khi đến Bắc Kinh, một trong những rào cản lớn là khí hậu. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả đội. Thêm vào đó, tâm lý khi bước ra sân chơi lớn khiến cho hành trình giành danh hiệu càng trở nên khó khăn hơn. “Ban huấn luyện phải liên tục dặn dò, đưa ra những chiến thuật chi tiết và hợp lý cho từng trận, quan trọng nhất là vực dậy tinh thần của các bạn sau mỗi trận thua để các bạn giữ vững bản lĩnh trên hành trình chinh phục danh hiệu” – thầy Trần Thanh Nguyên chia sẻ sau giải đấu.
Chính trong những ngày tháng rèn luyện đầy thử thách ấy, áp lực vô hình đã trở thành chất xúc tác để gắn kết bảy mảnh ghép riêng biệt. Sự khác nhau về tư duy hay môi trường học tập không còn là khoảng cách, mà đã trở thành những mảng màu bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Đó là lúc sức mạnh tập thể thực sự lên tiếng, giúp các chàng trai trẻ Việt Nam tự tin hóa giải những thế trận khó khăn nhất trước các đối thủ quốc tế.
Khát vọng đưa Robotics Việt Nam vươn tầm thế giới
Chiến thắng tại Bắc Kinh không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, đó là chinh phục VEX Robotics World Championship 2026.

Tại Việt Nam, số lượng suất chính thức để đến Mỹ thi đấu rất hạn chế. Do đó, việc Panda Robotics chủ động tìm kiếm cơ hội và giành vé trực tiếp từ giải đấu quốc tế có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ giảm áp lực cho “chiếc bánh” suất thi đấu trong nước mà còn khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam.
Nói về mục tiêu sắp tới tại Mỹ, bạn Nguyễn Đình Minh Tuấn, đội trưởng đội Panda Robotics – 62024P chia sẻ: “Mục tiêu của đội trong giải thế giới sắp tới là bước vào vòng đấu quy tụ những đội xuất sắc nhất từ mọi bảng để tranh chức vô địch. Chúng em muốn thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về nền Robotics Việt Nam”.
Để chuẩn bị cho “trận đánh lớn” vào tháng 4.2026, đội sẽ có khoảng thời gian quý báu để nâng cấp robot, hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu sót và rèn luyện tâm lý “thép”. Hành trình đến VEX Robotics World Championship 2026 sẽ là nơi lá cờ đỏ sao vàng được các bạn trẻ phất cao với niềm kiêu hãnh cao nhất của một thế hệ công dân toàn cầu đầy trí tuệ và bản lĩnh.

“Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đại diện Việt Nam khoác lên mình chiếc áo có cờ đỏ sao vàng, để chứng minh cho các đội mạnh trên thế giới thấy được rằng Việt Nam có rất nhiều nhân tài về robot, đam mê với công nghệ” – bạn Nguyễn Tấn Thanh thể hiện khát khao của bản thân và toàn đội.
Từ một câu lạc bộ đam mê khoa học, Panda Robotics đã và đang chứng minh rằng với đam mê, kỷ luật và sự dẫn dắt đúng đắn, trí tuệ Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên những đấu trường công nghệ khắc nghiệt toàn cầu.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.