Duyên Dáng Việt Nam

Giải pháp chống đổ xô tích trữ hàng hóa mùa dịch Covid-19

Hoàng Lan • 02-04-2020 • Lượt xem: 607
Giải pháp chống đổ xô tích trữ hàng hóa mùa dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến người dân ở nhiều nơi đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tích trữ. Để tránh tâm lý hoảng sợ này, ông Mã Thanh Danh – TGĐ Công ty tư vấn và đầu tư quốc tế CIB đã đề xuất thành lập Sàn giao dịch hàng hóa chống hoảng loạn nhằm điều tiết cung cầu thị trường.

Tin, bài liên quan:

Giao hàng y tế bằng drone, biện pháp tối ưu phòng ngừa Covid-19

Kính kiểm tra thân nhiệt hàng trăm người trong 2 phút

Dùng công nghệ sản xuất máy bay chiến đấu để làm... khẩu trang

Chia sẻ trên kênh truyền hình FBNC, ông Mã Thanh Danh cho biết, việc thành lập một sàn giao dịch với sự tham gia của các tổ chức uy tín sẽ giúp phân phối hàng hóa một cách cụ thể, mỗi người chỉ dùng đúng nhu cầu của mình. Theo đó, đơn đặt hàng sẽ được thực hiện theo tài khoản đăng ký dựa trên số điện thoại và số CMND hoặc hộ chiếu của mỗi người dân. Qua đó, ổn định tâm lý người dân và xã hội.

Ông Mã Thanh Danh, người đề xuất sàn giao dịch hàng hóa 

Ông nhấn mạnh: “Vì nhu cầu anh trong 1 tháng chỉ cần 60 cái khẩu trang thôi, vậy thì chỉ 1 hộp khẩu trang là đủ rồi. Nếu anh cần mua thêm, đồng ý nhưng phải để tháng sau. Còn anh sợ thì chúng tôi sẽ bán trước cho anh lượng sản phẩm của tháng đó, quý đó. Như thế thì người mua sẽ không cần mua, tích trữ khẩu trang làm gì. Ích lợi của nó là sẽ để dành khẩu trang cho những người chiến sĩ tuyến đầu ở bệnh viện, đang cần số khẩu trang đó”.

TGĐ Công ty tư vấn và đầu tư quốc tế CIB chia sẻ thêm: “Nếu chúng ta mua dự trữ thì nhà máy sản xuất không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu hết. Chính sàn hàng hóa này sẽ giúp tránh được tâm lý hoảng sợ, chính phủ điều tiết kinh tế xã hội, nhà sản xuất hoạt động bình ổn và sau khi hết dịch, chúng ta không tồn dư hàng quá đáng”.

Ông Mã Thanh Danh chia sẻ về sàn giao dịch hàng hóa chống hoảng loạn trên kênh FBNC

Ngoài ra, việc mua sắm online và offline phải kết nối với nhau, người dân phải cung cấp ID (số điện thoại, CMND) khi đi siêu thị để ngăn các trường hợp tích trữ hàng hóa quá nhiều.

Để sàn giao dịch này hoạt động hiệu quả, cần có sự tham gia của nhà nước nhằm điều tiết, phân phối hàng hóa và định hướng các cơ sở sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, phải có sự chung tay của những người nổi tiếng, có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng.

Sàn giao dịch sẽ giúp ổn định tâm lý người dân và xã hội

Đặc biệt, sàn giao dịch hàng hóa chống hoảng loạn này có thể thành lập trên nền tảng của những sàn thương mại điện tử hiện tại. Hiện, nhiều công ty đã thực hiện yêu cầu cách ly xã hội, áp dụng làm việc ở nhà, người online nhiều hơn cũng là điều kiện thuận lợi để mua sắm trên các sàn giao dịch điện tử.

Ông Mã Thanh Danh kỳ vọng phát kiến này có thể giúp giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế và người tiêu dùng để cùng vượt qua những khủng hoảng do Covid-19.