Hai chân chạy Việt Nam vô địch Marathon Quốc tế Hà Nội

Cỏ
05/10/2026
671 lượt xem
Huỳnh Anh Khôi và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt giành hạng nhất ở nội dung Marathon nam và nữ tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, trong ngày thi đấu quy tụ hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dấu ấn của các chân chạy Việt

Ngày 4.10, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 diễn ra với bốn cự ly Marathon, Bán Marathon, 10 km và 5 km. Hơn 14.500 vận động viên tham gia, trong đó có các chân chạy đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở cự ly Marathon, Huỳnh Anh Khôi cán đích đầu tiên ở nội dung nam với thành tích 2 giờ 29 phút 58 giây. Tesfaye Keress (Ethiopia) về nhì, còn Đặng Anh Quyết đứng thứ ba.

Hai chân chạy Việt Nam vô địch Marathon Quốc tế Hà Nội
Huỳnh Anh Khôi về nhất cự ly Marathon nam với thành tích 2 giờ 29 phút 58 giây – Nguồn: BTC

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ giành hạng nhất với thời gian 2 giờ 50 phút 40 giây. Doãn Thị Oanh về thứ hai, trong khi Marta Tinsae Birehan (Ethiopia) xếp thứ ba.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử năm mùa giải, sau năm 2022, cả hai ngôi đầu cự ly Marathon nam và nữ cùng thuộc về vận động viên Việt Nam. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ của các chân chạy trong nước ở nhóm cạnh tranh cao nhất tại một giải đấu có sự tham gia của các vận động viên quốc tế.

Hai chân chạy Việt Nam vô địch Marathon Quốc tế Hà Nội
Phạm Thị Hồng Lệ về nhất cự ly Marathon nữ với thành tích 2 giờ 50 phút 40 giây – Nguồn: BTC

Đặng Anh Quyết, vận động viên sinh năm 1990, giành vị trí thứ ba sau khi vượt lên ở những kilomet cuối. Anh cho biết mục tiêu ban đầu là lọt vào top 5 và chiến thuật được điều chỉnh dựa trên diễn biến cuộc đua.

“Ở những kilomet cuối, khi đối thủ xuống nhịp, tôi quyết định tăng tốc, bỏ xa đối thủ để vươn lên vị trí top 3 chung cuộc”, Đặng Anh Quyết chia sẻ.

Theo vận động viên này, những giải chạy đường dài còn là quá trình rèn luyện tính kỷ luật và khả năng duy trì mục tiêu. Cung đường đi qua các địa danh quen thuộc của Hà Nội cũng mang đến một trải nghiệm khác thay vì chỉ tập trung vào thành tích.

Giải chạy gắn với không gian Hà Nội

Mùa giải năm nay tiếp tục lựa chọn nhiều địa danh đặc trưng của Thủ đô làm điểm nhấn trên đường chạy, trong đó có Hồ Gươm, Cột Cờ, Lăng Bác, khu phố cổ, cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và khu vực đê sông Hồng.

Việc tổ chức đường chạy qua những không gian lịch sử, kiến trúc và đời sống đô thị giúp giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ và sức bền mà còn gắn với trải nghiệm khám phá thành phố của người tham dự.

Hai chân chạy Việt Nam vô địch Marathon Quốc tế Hà Nội
Cầu Long Biên trên cung đường Marathon qua những địa danh của Hà Nội – Nguồn: BTC

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội, đánh giá quy mô giải tiếp tục được mở rộng qua từng mùa.

“Giải đấu đã trở thành một giải truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm nay, giải phát triển rất tốt về quy mô, với số lượng vận động viên lên tới gần 15.000 người, lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, giải có sự tham gia của các vận động viên quốc tế và các vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, phát triển bền vững”, ông Phạm Xuân Tài nói.

Không chỉ diễn ra trong ngày thi đấu, các hoạt động bên lề của giải cũng thu hút lượng lớn người tham dự. Làng Marathon tại Vinhomes Riverside Long Biên ghi nhận hơn 40.000 lượt người trong ba ngày, từ 2 đến 4.10, với các hoạt động liên quan đến thể thao, sức khỏe và giao lưu cộng đồng.

Sự gia tăng về số lượng người tham dự đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức, đặc biệt ở các khâu phân luồng, an ninh, y tế và bảo đảm an toàn trên đường chạy.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho rằng kết quả của một giải chạy không nên chỉ được đo bằng thành tích của các vận động viên.

“Thước đo lâu dài cho thành công của giải sẽ nằm ở những giá trị mà mỗi người mang theo và tiếp tục duy trì trong cuộc sống sau khi bước qua vạch đích”, bà Anh Võ chia sẻ.

Sau năm mùa giải, việc thu hút ngày càng đông vận động viên trong nước và quốc tế cho thấy chạy bộ đường dài đang tiếp tục phát triển tại Việt Nam. Trong mùa giải thứ 5, dấu ấn đáng chú ý nhất về chuyên môn là việc Huỳnh Anh Khôi và Phạm Thị Hồng Lệ cùng đưa tên mình lên vị trí cao nhất ở hai nội dung Marathon nam và nữ.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)