LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ EM CÓ MỘT MÙA HÈ Ý NGHĨA?

HaoKhanh
21/08/2024
31 lượt xem
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Do đó, công tác nuôi duỡng, giáo dục và đào tạo để các em trở thành người có ích luôn là một vấn đề cấp thiết, được xã hội đặt lên hàng đầu.

   

Theo thống kê do Cục bảo trợ xã hội thì hiện nay tình trạng tự kỷ ở trẻ em Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2008 có trên 200.000 trẻ tự kỷ. Đây là một con số đáng báo động. Những nguyên nhân dẫn đến bệnh tự kỷ ở trẻ em phần lớn là do áp lực học tập căng thẳng, trẻ nghiện game, tivi, điện thoại,… nhu cầu giải tỏa cảm xúc không được đáp ứng.

    Chính vì vậy cần tạo một môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, thu hút các em thiếu nhi tham gia. Để đáp ứng điều đó, các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vừa giúp các em giảm căng thẳng sau một năm học, vừa giúp các em rèn luyện được những kỹ năng sống hữu  ích.

1. Tổ chức “Vui hội trại hè”

Hội trại hè năm 2024 được tổ chức tại Huyện Nhà Bè

Nguồn: Fanpage Đoàn Xã Long Thới, Nhà Bè

    Hoạt động thường được Đoàn Thanh Niên, Hội Mùa Hè Xanh tổ chức mỗi khi hè về. Các em được tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, trốn tìm, đấu vật,…Hội chơi không chỉ mang lại cho các em những khoảnh khắc vui tươi, thoải mái, bung tỏa năng lượng mà còn giúp các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, kết nối tinh thần đoàn kết bạn bè.

 2. Tuyên truyền kỹ năng sống qua các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề

    Kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cứu vết thương, kỹ năng sinh tồn… được trao đổi bởi các chuyên gia đã giúp các em tự tin vượt qua khó khăn, thử thách, hòa mình vào xã hội.

    Với các chủ đề: An toàn giao thông, tái chế rác thải, bảo vệ môi trường,…đã được truyền tải một cách khéo léo giúp rèn luyện cho các em suy nghĩ tích cực và hành động đúng đắn.

3. Tổ chức các hoạt động khoa học

Mô hình giáo dục STEM ( Khoa Học – Công Nghệ – Kỹ Thuật- Toán Học)

    Các hoạt động nghiên cứu khoa học như lắp ráp robot, nghiên cứu chế tạo xe điện, lập trình máy tính, thí nghiệm STEM như tạo núi lửa bằng dưa hấu, làm đèn dung nham tự chế,…đều là các hoạt động kích thích bản năng tìm tòi của trẻ nhỏ, giúp trí não phát triển, nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy hoàn thiện.

4. Khai giảng các lớp năng khiếu, câu lạc bộ

    Trong dịp hè này, các lớp năng khiếu ngắn hạn được mở ra tại các Nhà văn hóa được các em thiếu nhi tích cực đăng ký tham gia. Các lớp võ thuật, học đàn, múa hát, thể dục nhịp điệu, yoga,… Vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe vừa chắp cánh cho các em theo đuổi những ước mơ nghệ thuật của mình.

5. Tổ chức các chương trình văn nghệ

    Đặc biệt trong tháng 8 này, có một ngày mà tất cả các bạn nhỏ đều hào hứng đón chờ là Lễ Hội Trăng Rằm- Tết Trung Thu.  Các chương trình văn nghệ, ca múa, kể chuyện, diễn kịch, ảo thuật…được dàn dựng một cách công phu tạo một sân chơi thú vị.

Vui Tết Trung Thu

 Nguồn: Fanpage Đoàn Xã Long Thới, Nhà Bè

    Các em được nghe những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội, được tham gia các hoạt động như làm bánh Trung Thu, xếp đèn lồng, rước đèn, phá cỗ. Các em được thưởng thức những món ăn ngon từ lễ hội ẩm thực đường phố và nhận về những phần quà hấp dẫn. Hòa mình vào không khí lễ hội, các em cảm thấy năng động và tự tin hơn.

Một mùa Trung Thu nữa lại đến, mong rằng các em sẽ có được một ngày nghỉ đầy vui vẻ, hạnh phúc, đúng nghĩa với lứa tuổi của mình.

    Có rất nhiều phong trào, hoạt động được tổ chức trong dịp hè mang lại nhiều tác động tích cực đến trẻ em. Gia đình, nhà trường và xã hội cần tạo điều kiện, cổ vũ, khuyến khích để các con tham gia. Một sức khỏe dẻo dai, một trí tuệ minh mẫn, một hành trang đầy ký ức vui vẻ của tuổi thơ là nền tảng để các em phấn đấu học tập tốt hơn trong năm học mới.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)