ĐỜI SỐNG

Mưa vẫn kéo dài dọc các tỉnh từ phía Bắc tới miền Trung

Luân Lê • 03-10-2022 • Lượt xem: 232
Mưa vẫn kéo dài dọc các tỉnh từ phía Bắc tới miền Trung

Theo dự báo 3/10, miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, ngoài ra mưa kéo dài từ địa bàn Thanh Hóa – Quảng Trị. Mưa dông sẽ đổ bộ vào chiều tối ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

 

Ngày và đêm nay tại các khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình – Thanh Hóa sẽ có mưa to, kèm theo dông, đề phòng lốc xoáy. Phần lớn là do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới. Lượng mưa rơi vào khoảng 20 - 70 mm.

Các tỉnh vùng núi nơi trũng, thấp có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở. Nhiệt độ vào khoảng 23 - 31 độ, có nơi dưới 23 độ và trên 31 độ.

4/10 dự báo mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần, mưa chỉ rải rác ở các khu vực Đông Bắc Bộ.

7 - 12/10, miền Bắc có khả năng mưa có thể to trở lại.

Thanh Hóa: Đỉnh lũ xuất hiện trên các sông nhỏ, sông Mã có thương lưu lên mức BĐ1, hạ lưu ở dưới mức BĐ1.

Khu vực các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Cương, Nam Đàn (Nghệ An) ngập lụt đã dần giảm.

Trung du, vùng núi, ven sông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện Quan Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An) nguy cơ sạt lở cao do ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Cần phòng tránh các sự cố do công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Tại các khu vực Nghệ An đến Quảng Trị dự báo mưa lớn kéo dài đến 5/10. Nhiệt độ xuống thấp khoảng 23 độ, có nơi nhiệt độ tăng cao trên 30 độ. Nguy cơ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở, gió giật mạnh khi xảy ra lốc xoáy. Lượng mưa vào khoảng 60 - 150 mm.

Cùng với đó, hôm nay khu vực Thừa Thiên Huế - Bình Thuận: có mưa rào, nắng ít. Nhiệt độ xuống thấp khoảng 23 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ.

Trong nhiều ngày tới, mưa lớn kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh có nguy cơ dẫn đến lũ quét, sạt lở, ngập úng nơi trũng, thấp, các tỉnh miền núi.

Tây Nguyên: Ban ngày ít nắng, mưa rào, dông. Ban đêm có mưa rải rác kèm theo dông. Nhiệt độ khoảng 29 - 32 độ.

Bên cạnh đó, các nơi như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ  tại các vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra lũ quét, ngập úng trong nhiều ngày liên tiếp.