Quyển sách tiết lộ hậu trường nghề xuất bản 100 năm qua – Bài này không dùng

Thơ Ly
24/05/2023
1 lượt xem
Đọc sách là thói quen và sở thích của rất nhiều người. Tuy nhiên một quyển sách được tạo ra như thế nào là điều không phải ai cũng biết. Cuốn sách "Những con chữ ngoài trang sách” sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.

“Những con chữ ngoài trang sách” là tác phẩm của tác giả Trần Đình Ba, do NXB Tổng hợp TP. HCM ấn hành. Đây là tác phẩm hiếm hoi kể những câu chuyện về nghề xuất bản thời gian nửa cuối thế kỷ XIX đến 1945. Tác phần này được chia làm 3 phần với 48 bài viết về các chủ đề riêng biệt.

Mang đến từng chủ đề quen thuộc, “Những con chữ ngoài trang sách” giúp người đọc có thể hình dung một cách rõ nhất về một thời lịch sử hoạt động xuất bản của Việt Nam.

Phần 1 của tác phẩm mang tên “Phía sau trang sách”. Trong phần đầu tiên này, độc giả sẽ có dịp tìm hiểu về xuất bản ở nước ta thời điểm nửa cuối thế kỷ XIX. Khi mà máy móc in ấn của phương Tây được người Pháp đưa sang Việt Nam. Dưới thời bị Pháp – Nhật đô hộ, tác phẩm của nhiều nhà yêu nước như Phan Bội Châu, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm…vẫn thường bị cấm ra mắt.

Trong phần 2 – “Vui buồn giấy mực” tập trung vào hoạt động xuất bản. Phần này cũng điểm lại những dòng sách là xu hướng của thời đó, trào lưu làm sách Tết năm 1928 và cuộc triển lãm sách báo đầu tiên ở Việt Nam được diễn ra ở Sài Gòn năm 1942… Cuối cùng, độc giả có dịp nhìn lại nhiều tấm gương yêu sách, đọc sách và cả quan điểm của họ về tầm quan trọng của sách vở qua phần 3 – “Cảo thơm lần giở”. 

Ngoài khéo léo chia nhỏ chủ đề, “Những con chữ ngoài trang sách” còn mang đến nhiều hình ảnh minh hoạ về xuất bản của từng thời kỳ. Người đọc hứa hẹn sẽ không chỉ có thể hiểu tường tận mà còn có cho mình những hình dung cụ thể nhất. Sau khi đi qua gần 400 của tác phẩm, tin chắc rằng bạn sẽ có thể nắm bắt được một cách rõ ràng nhất lĩnh vực xuất bản với những hoạt động như in ấn, xuất bản, phát hành của ngành xuất bản trong 1 thế kỷ qua.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)