Duyên Dáng Việt Nam

Số người chết vì virus corona lên 213

Ngọc Nga • 31-01-2020 • Lượt xem: 1002
Số người chết vì virus corona lên 213

Chỉ sau 1 ngày, số người chết do virus viêm phổi nCoV ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tăng thêm 42, nâng tổng số trường hợp tử vong vì virus corona chủng mới lên 213. Số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc cũng tăng thêm 1.220, nâng tổng số ca nhiễm virus corona nCoV lên 9.356.

Tin, bài liên quan:

Nhiều khả năng virus corona nCoV phát tán từ dơi

Người dân Hàn Quốc kiến nghị cấm du khách Trung Quốc

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Những con số này cho thấy dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn đang tăng mạnh, bất chấp các biện pháp chống dịch được áp dụng tại tỉnh Hồ Bắc từ một tuần trước.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesu, Tổng giám đốc WHO tại cuộc họp rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam)

Rạng sáng 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố “tình trạng khẩn cấp toàn cầu” vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mới nhất là Ấn Độ và Philippines. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesu, Tổng giám đốc WHO cho biết: "Việc chúng tôi lo ngại nhất là khả năng virus này lan truyền đến các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn".

Các nhân viên y tế chuyển bệnh nhân bị nhiễm virus corona tại Vũ Hán đến bệnh viện

Trong khi đó, Mỹ cũng xác nhận có ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên từ người vợ sang cho chồng ở Illinois. Theo Reuters, người vợ trước đó đã đi du lịch đến Trung Quốc và được xác nhận là nhiễm virus corona. Cả hai bệnh nhân đều trong độ tuổi 60.

Người dân Trung Quốc lo lắng trước tình hình bệnh dịch gia tăng

Sau đó, người chồng có các triệu chứng nghi nhiễm virus corona và được đưa đến bệnh viện. Sở y tế bang Illinois cho biết đang theo dõi 21 người đã tiếp xúc với vợ chồng này. Tính đến sáng 31/1, Mỹ đã ghi nhận 6 ca nhiễm virus corona nCoV gây bệnh dịch viêm phổi cấp.

Nhiều nước đã khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc trong thời gian này. Một số nước còn cấm nhập cảnh đối với du khách từ Vũ Hán, hoặc ngừng cấp visa cho công dân Trung Quốc.