Virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc
Theo thông tin cập nhật đến ngày 26-1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh hiện được ghi nhận rải rác tại một số quốc gia, chưa hình thành ổ dịch lớn nhưng có tỷ lệ tử vong cao, từ 40 – 75%. Hiện bệnh chưa có vắc-xin phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Virus Nipah lây từ động vật sang người, chủ yếu qua dơi ăn quả và lợn nhiễm bệnh; cũng có thể lây qua thực phẩm, vật dụng nhiễm virus và lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hoặc qua đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh từ 4 – 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn ói; trường hợp nặng có thể gây viêm não cấp, rối loạn ý thức.
Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng có dịch, thực hiện ăn chín uống sôi, không sử dụng trái cây bị dơi hoặc chim cắn, tránh tiếp xúc với động vật nghi nhiễm. Người trở về từ vùng có dịch nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong vòng 14 ngày cần đến cơ sở y tế để được theo dõi, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới