Người trẻ đang yêu thương cha mẹ theo cách nào?

Cỏ
27/08/2026
687 lượt xem
“Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, câu nói đã cũ nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến người ta chạnh lòng. Khi những đứa con lớn lên, rời nhà và bắt đầu cuộc sống riêng, ba mẹ cũng dần quen với việc tự chăm lo cho mình, còn con cái phải học cách hiện diện theo những cách khác. Vì thế, thay vì chờ đến những dịp đặc biệt mới nghĩ đến chuyện báo hiếu, nhiều người trẻ đang đưa sự quan tâm ấy vào cuộc sống hằng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, lo những nhu cầu thiết thực đến tìm cách để ba mẹ sống vui và thuận tiện hơn.
Điều giữ cha mẹ và con cái gần nhau đôi khi chỉ là những phút giây cùng ngồi bên nhau – Nguồn: Cỏ

Từ những món quà thiết thực

Nếu trước đây, quà tặng cha mẹ thường là quần áo, bánh trái hay một khoản tiền thì ngày nay, người trẻ có nhiều lựa chọn thiết thực hơn.

Một chiếc đồng hồ thông minh có thể giúp theo dõi vận động, nhịp tim, giấc ngủ; máy đo huyết áp giúp cha mẹ chủ động kiểm tra sức khỏe tại nhà. Với những người thường quên lịch uống thuốc, một hộp chia thuốc theo ngày hoặc ứng dụng nhắc lịch trên điện thoại cũng là món quà nhỏ nhưng hữu ích.

Thay vì mua một món đồ chỉ để “có quà Vu Lan”, người trẻ có thể bắt đầu bằng việc quan sát: Ba mẹ đang thiếu gì? Chiếc điện thoại đã quá cũ? Đôi giày đi bộ đã mòn? Cái máy lọc không khí lâu chưa thay lõi? Hay đơn giản là chiếc ghế trong nhà đã dùng nhiều năm?

Một món quà đúng nhu cầu đôi khi có ý nghĩa hơn một món quà đắt tiền.

Những món quà thiết thực cũng là một cách người trẻ thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ – Nguồn: Cỏ

Chăm sóc cha mẹ bằng công nghệ

Công nghệ cũng giúp người trẻ chăm sóc cha mẹ dù không sống cùng nhà.

Có thể cài đặt ứng dụng ngân hàng, gọi video, đặt xe, đặt đồ ăn và hướng dẫn cha mẹ cách sử dụng. Người ở xa có thể đặt lịch khám, mua thuốc theo đơn hoặc đăng ký gói kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ba mẹ.

Nếu cha mẹ thích vận động, có thể tặng một thiết bị theo dõi sức khỏe hoặc đăng ký một lớp yoga, dưỡng sinh, bơi hay câu lạc bộ phù hợp. Nếu cha mẹ ít đi đây đó, một chuyến du lịch ngắn ngày cũng có thể là món quà đáng nhớ hơn nhiều món đồ vật chất.

Những món quà ấy không chỉ để sử dụng. Chúng cho thấy người con đang thật sự quan tâm đến cuộc sống hiện tại của cha mẹ.

Món quà đáng giá nhất đôi khi là thời gian

Có những thứ không thể đặt mua trên ứng dụng. Đó là một bữa cơm cùng gia đình, một buổi đưa mẹ đi chợ, ly cà phê với ba, hay một chuyến về nhà sau nhiều tháng xa cách.

Người trẻ có thể đặt vé xe, vé máy bay về thăm cha mẹ, rủ ba mẹ đi ăn tại một nhà hàng mới, đưa họ đi khám sức khỏe hoặc cùng nhau thực hiện một chuyến đi mà cả nhà đã trì hoãn từ lâu.

Nếu không thể về nhà, một cuộc gọi video cũng tốt hơn việc chỉ gửi một tin nhắn “Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe”. Bởi điều cha mẹ mong chờ đôi khi không phải là con mua gì, mà là con có còn nhớ đến mình trong những ngày rất bình thường hay không.

Một chuyến đi cùng gia đình đôi khi là món quà mà cha mẹ mong chờ nhất – Nguồn: Cỏ

Vu Lan không chỉ là chuyện mua quà

Một món quà vài trăm nghìn, một thiết bị công nghệ vài triệu hay một chuyến du lịch đều có thể là cách để người trẻ bày tỏ tình cảm với cha mẹ. Nhưng món quà chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự quan tâm.

Vu Lan năm nay, thay vì chỉ nghĩ “mua gì tặng ba mẹ?”, người trẻ có thể thử nghĩ khác: Ba mẹ đang cần gì?

Có thể là một chiếc máy đo huyết áp. Một chiếc điện thoại dễ dùng. Một gói khám sức khỏe. Một đôi giày mới. Một chuyến đi. Một bữa cơm.

Hoặc chẳng cần mua gì cả.

Chỉ cần về nhà.

Gia Minh
27/08/2026

ý nghĩa quá, tôi rất nhớ ba mẹ. 5g chiều nay về gặp mới được

Xem thêm bình luận

Bình luận bài viết (1)