GIẢI TRÍ

“Avengers: Hồi kết” đạt 2 tỷ USD nhanh nhất lịch sử điện ảnh thế giới

Hoàng Lan • 07-05-2019 • Lượt xem: 3307
“Avengers: Hồi kết” đạt 2 tỷ USD nhanh nhất lịch sử điện ảnh thế giới

Chỉ sau 11 ngày công chiếu, Avengers: Hồi kết đã thu hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu, vượt doanh thu của Titanic để trở thành phim thứ hai ăn khách mọi thời đạt. Bom tấn của Vũ trụ điện ảnh Marvel cũng là phim cán mốc 2 tỷ USD nhanh nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

Tin, bài liên quan:

"Avengers: Hồi kết" phá kỷ lục doanh thu ở nhiều nước

Ngôi sao bom tấn Avengers phục vụ trong nhà ăn ở trường của con

Bom tấn "Avengers: Infinity War" giữ bí mật nội dung đến phút cuối

Siêu anh hùng nào sẽ bỏ mạng sau ‘Avengers: Infinity War’?

Cuối tuần qua, “Avengers: Hồi kết” thu thêm 427,8 triệu USD và cán mốc 2 tỷ USD vào ngày 4/5, sau 11 ngày công chiếu. Phim hiện thu 2,188 tỷ USD trên toàn cầu, vượt Titanic (2,187 tỷ USD) và chỉ kém Avatar (2,78 tỷ USD) – phim ăn khách nhất mọi thời đại. Trước đó, năm 2009, bom tấn Avatar phải mất 47 ngày để đạt 2 tỷ USD. Với thành tích này, tác phẩm của Vũ trụ điện ảnh Marvel hiện đang giữ danh hiệu phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại sau khi "đánh bật" "Titanic" khỏi vị trí này.

Trong đó, các thị trường đóng góp lớn nhất cho thành công của “Avengers: Hồi kết” là Mỹ (619 triệu USD), Trung Quốc (575 triệu USD), Anh (89,9 triệu USD), Hàn Quốc (82,1 triệu USD) và Mexico (61,6 triệu USD). Tại Mỹ, chỉ riêng cuối tuần qua, phim thu thêm 145,8 triệu USD và là một trong 7 tác phẩm hiếm hoi đạt được doanh thu hơn 100 triệu ở cuối tuần thứ hai.

Tại Việt Nam, tác phẩm thứ 22 của nhà Marvel thu 10 triệu USD (232 tỷ đồng), phá kỷ lục của "Cua lại vợ bầu" (191 tỷ đồng) và trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Phim chiếm hơn 75% số suất chiếu ở các hệ thống rạp CGV, Galaxy, Lotte.

Các diễn viên Chris Evans, Robert Downey Jr. và Alexandra Rachael Rabe (vai con gái Tony Stark) ở buổi ra mắt phim tại Mỹ

“Avengers: Hồi kết” do Joe và Anthony Russo đạo diễn, là câu chuyện 5 năm sau khi siêu ác nhân Thanos tự tay hủy 6 viên đá vô cực để không còn ai có ý định thu thập chúng nữa. Những người còn sống sót của biệt đội siêu anh hùng Avengers đã tìm cách vượt thời gian trở về quá khứ - thời điểm mà 6 viên đá chưa bị hủy nhằm thu thập chúng và chống lại Thanos. Phim được 95% giới phê bình đánh giá cao trên trang bình luận điện ảnh uy tín Rotten Tomatoes.

Đây không phải là một thành công "một sớm một chiều" mà Marvel đã khởi đầu nhượng quyền điện ảnh từ năm 2008 với "Iron Man", và dần dần xây dựng các tuyến nhân vật nối tiếp nhau qua các bộ phim sau đó. Các chuyên gia nhận định Marvel chưa có ý định kết thúc thương hiệu "hái ra tiền" này và sẽ bắt đầu giai đoạn 4 với phim "Spider-man: Far From Home" ra rạp vào mùa hè năm nay.

Tuần này, một tác phẩm đình đám khác ra mắt là Pokémon: Detective Pikachu. Phim được kỳ vọng sẽ thu hút bớt một phần khán giả của bom tấn “Avengers: Hồi kết”.