Duyên Dáng Việt Nam

Những loài hoa tốt cho sức khỏe và làm đẹp

DDVN • 08-05-2020 • Lượt xem: 1297
Những loài hoa tốt cho sức khỏe và làm đẹp

Thông thường, hoa được sử dụng với công dụng để trang trí hay làm quà tặng. Ngoài ra, hoa cũng được dùng rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, hãy cùng điểm danh những loài hoa đó nhé.

Hoa đậu biếc

Thực phẩm làm từ hoa đậu biếc không những trông đẹp mắt mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Màu xanh biếc của hoa đậu biếc lại dễ dàng tan trong nước với thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút.

Trà hoa đậu biếc sẽ giúp cải thiện sức khỏe bằng cách ngăn chặn các tác động có hại của các gốc tự do gây ra.

Hoa cúc

Có hương thơm dịu nhẹ, chữa được các chứng huyết áp, đau đầu, mờ mắt. Nếu sử dụng chúng hãm với nước chè uống thường xuyên giúp người ta tăng tuổi thọ, lâu bạc râu tóc. Trẻ em ăn uống không tiêu, đầy bụng, hoặc sốt cao có thể dùng hoa cúc hãm với nước sôi uống sẽ mau hết bệnh.

Hoa atisô

Chứa protein, lipid, glucid (chủ yếu là inulaza rất tốt cho bệnh nhân đái tháo đường), mangan, sắt, các vitamin A, B1, B2 và vitamin C, giúp ăn ngon, bổ tâm can, lọc máu giải độc. Người ta còn chẻ hoa atisô nhỏ ra, rồi hầm với xương, thịt heo hoặc thịt bò ăn rất tốt.

Hoa hướng dương

Toàn bộ các bộ phận của hoa hướng dương đều được dùng làm thuốc. Theo kinh nghiệm dân gian và một số kiến thức đông y, hoa hướng dương có tính bình, không độc và ngọt. Có tác dụng an thần, chữa chứng suy nhược thần kinh, chán ăn, chữa sưng phù, trừ phong và sáng mắt.

Hoa hồng

Hoa hồng tính bình, trị nhiều bệnh như tim, thận, rối loạn thần kinh, ung thư, bệnh ho, chứng rối loạn nguyệt san... Ngoài ra hoa hồng còn là một dược liệu tốt trong việc làm đẹp của phụ nữ như chữa các bệnh về da, tăng độ đàn hồi, chữa thâm, làm dịu các vết thương và giúp da sáng, mịn.

Hoa sen

Hoa sen có nhiều tác dụng trong làm đẹp và tăng cường sức khỏe. Hoa sen giúp thư giãn tinh thần, tẩy tế bào chết, giúp máu lưu thông hiệu quả,... Để hạn chế những vết sạm nám trên da bạn cũng chỉ cần đơn giản hàng ngày chuẩn bị sẵn một ít nước ép ngó sen trong tủ lạnh và sử dụng đều đặn, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện cũng như trắng hơn lên.

Hoa oải hương

Nhắc đến hoa oải hương, người ta sẽ nghĩ ngay đến đây là một loài hoa biểu tượng của tình yêu lãng mạn và chung thủy. Đối với sức khỏe con người, hoa oải hương còn được dùng để sát trùng vết thương, chống viêm nhiễm. Một công dụng tuyệt vời hơn hết có thể kể đến, hoa oải hương có thể được sử dụng như thuốc an thần, giúp giấc ngủ ngon và sâu.

Hoa thiên lý

Hoa thiên lý chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể như vitamin C, B1, B2, canxi, sắt, kẽm,... Hoa thiên lý có tác dụng giúp trẻ mau phát triển, người già tăng cường sức khỏe và tăng độ dẻo dai cho cơ thể. Bên cạnh đó, hoa thiên lý còn trị các bệnh như mất ngủ, rôm sảy, đau nhức xương cốt,...

(Theo Một thế giới)