Duyên Dáng Việt Nam

Phát hiện lại loài hoa đỗ quyên ‘đã tuyệt chủng’

Kim Ngân • 29-05-2020 • Lượt xem: 1095
Phát hiện lại loài hoa đỗ quyên ‘đã tuyệt chủng’

Các nhà khoa học vừa phát hiện lại loài hoa đỗ quyên quý hiếm rhododendron arboreum ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được xem là đã "tuyệt chủng trong tự nhiên". 

Tin, bài tự nhiên:

Sững sờ trước vẻ đẹp của hoa mộc lan lâu đời nhất thế giới

Kỳ lạ, cây anh đào ‘U70’ nở hoa 2 màu

Loài ong tưởng đã tuyệt chủng xuất hiện trở lại sau 4 năm

Đây là kết quả cuộc thám hiểm thực vật do nhóm nghiên cứu của viện Sinh vật học Côn Minh, thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc thực hiện. Phát hiện đặc biệt quan trọng này đã xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tồn tại của loài hoa quý hiếm này.

Khi bắt đầu hành trình, nhóm nghiên cứu cũng không chắc khả năng có thể tìm được rhododendron arboreum. Tuy nhiên, khi phát hiện những bông hoa đỗ quyên hồng tím đang nở rộ, họ đã đối chiếu với tài liệu về họ đỗ quyên và khẳng định đó chính là giống hoa Rhododendron adenosum bị cho là đã tuyệt chủng.

Vì chỉ có một vài cây được tìm thấy trong tự nhiên ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nên các mẫu vật này đang cần được "bảo vệ khẩn cấp". Hoa đỗ quyên Rhododendron adenosum lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 9/1929 ở dãy núi Kulu, tỉnh Tứ Xuyên. 

Loài cây này có thể cao đến 4m và nở hoa màu hồng tím rất đẹp. Hiện vẫn còn rất ít thông tin về chúng. Trung Quốc đã đưa giống hoa này vào danh sách đã tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. Các chuyên gia cho rằng cần phải nghiên cứu thêm để hiểu về sự phát triển, phân bố của loài hoa quý hiếm này. 

Đỗ quyên là loài cây có phân bố rất rộng, từ Bắc Mỹ trải dài xuống Bắc Úc, thích hợp với khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới, sinh trưởng tốt ở nơi mát và ẩm. Loài hoa này thường xuất hiện ở các vùng núi cao như Himalaya, Nepal, Trung Quốc… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các vùng phân bố của nhiều loài thực vật trong đó có đỗ quyên đang bị suy giảm dần.

Ảnh: CGTN