Nắng nóng cực đoan và cuộc sống của người lao động ngoài trời

HaoKhanh
18 Giờ trước
151 lượt xem
Bất chấp cái nắng “như thiêu như đốt”, không khí ngột ngạt, bỏng rát trên da, người lao động vẫn miệt mài, chăm chỉ với công việc vì cuộc sống mưu sinh.

Những ngày gần đây, TP.HCM đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài khiến thời tiết trở nên oi bức, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mọi người.

Nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở TP.HCM (Ảnh: HaoKhanh)

Từ sáng sớm, bước chân ra đường, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ các phương tiện giao thông, từ mặt đường nhựa và bê tông bốc lên, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Ai nấy ra đường đều mong nhanh chóng được trở về nhà. Ấy vậy mà những người lao động ngoài trời vẫn đang phơi mình dưới nắng hàng giờ để mưu sinh.

Anh Ngọc Tuyên (28 tuổi, TP.HCM) đang đứng trên dàn giáo để trát lại lớp xi măng cho bức tường, kể: “Tôi làm thợ xây cũng được gần 5 năm mà chưa năm nào nắng nóng như năm nay. Thời tiết nóng như chảo lửa, làm mới có xíu mà quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi. Nhiều hôm đứng trên giàn cao hàng tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mệt mỏi, tự dặn mình phải tỉnh táo nếu không nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù vất vả nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng vì miếng cơm manh áo”.

 

Nắng nóng cực đoan khiến người lao động mệt mỏi, kiệt sức (Ảnh: HaoKhanh)

Anh Tuyên tâm sự, những ngày bình thường, thời tiết mát mẻ, tiến độ công việc của anh cũng nhanh hơn, nhưng những ngày nóng bức thế này, tiến độ chậm lại rất nhiều. Tổ anh phải điều chỉnh thời gian làm việc, vừa để tránh nắng vừa đảm bảo tiến độ công việc.

“Sáng chúng tôi phải đi làm sớm hơn, 6h đã có mặt tại công trình, khoảng 10h30 thì nghỉ. Trưa ăn vội hộp cơm, rồi tìm chỗ nào mát nghỉ ngơi. Chiều 2h bắt đầu làm lại, 6h tối mới nghỉ. Chứ nắng quá làm cũng không nổi”.

 

Giữa nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người lao động cũng rơi vào tình trạng sốc nắng và kiệt sức. Dù ý thức được những nguy cơ có thể xảy ra khi làm việc với cường độ cao, liên tục dưới trời nắng nóng, nhưng người lao động vẫn phải tiếp tục vì áp lực cơm áo, gánh nặng gia đình và thu nhập bấp bênh.

Anh Văn Kiên (26 tuổi, TP.HCM) – một tài xế xe ôm công nghệ cũng chia sẻ: “Tôi phải làm việc liên tục từ 10 – 12 giờ/ ngày. Dù nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C thì vẫn phải liên tục di chuyển trên đường để giao hàng. Nhiều lúc giữa trưa, mệt quá phải tấp vội vào lề đường, uống vội chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới tiếp tục công việc”.

 

Nhiều bác tài công nghệ vội tìm chỗ râm mát để tạm tránh nắng (Ảnh: HaoKhanh)

Anh chia sẻ thêm: “Mặc dù đã trang bị đầy đủ áo dài tay, khẩu trang, kính chống nắng nhưng vẫn không thấm vào đâu. Sức nóng từ mặt trời đổ xuống, từ mặt đường bốc lên, dữ dội, ngột ngạt, khó thở lắm. Trưa nóng, mệt chẳng ăn nổi cơm nhưng vẫn phải cố ăn thì mới đảm bảo sức khỏe, mới làm việc được”.

Trong những năm gần đây, nhiệt độ có xu hướng tăng rõ rệt, đồng thời tần suất, cường độ và phạm vi của các đợt nắng nóng cực đoan cũng gia tăng. Chẳng quản ngại nhọc nhằn, cơ cực, những người lao động vất vả vẫn hăng say, miệt mài với công việc, chỉ mong có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Cuộc sống mưu sinh vất vả của những người bán hàng rong dưới thời tiết nắng nóng (Ảnh: HaoKhanh)

Nắng nóng đang ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài và khắc nghiệt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thu nhập và sinh kế của người lao động làm việc ngoài trời. Giữa nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người lao động tự do như bán hàng rong, thợ điện, thợ nước, công nhân vệ sinh vẫn phải liên tục vật lộn, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Chị Ngọc Huyền (31 tuổi, TP.HCM) bán bánh ở vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Tạo (Xã Hiệp Phước) tâm sự: “Những ngày nắng nóng như vầy, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn. Người ta cũng ngại ra đường, phố xá vắng vẻ, không có người mua hàng”.

Với chị, ám ảnh nhất là những ngày nắng nóng, gương mặt đen sạm đi, mồ hôi từ đầu, từ trán  tuôn như mưa, thi nhau chảy xuống cổ, rơi xuống mặt đất. Mà càng nóng lại càng muốn uống nước, càng uống nước thì lại càng khát. Hàng quán thì ế ẩm cũng khiến chị mệt mỏi hơn.

Thời buổi này, ai cũng khó khăn như ai, có công ăn việc làm là mừng rồi. Thôi thì mình cũng phải cố gắng, rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”, chị Huyền vui vẻ nói.

Theo nhiều dự báo, những đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng và kéo dài trong thời gian sắp tới. Việc làm việc liên tục ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, dẫn đến nguy cơ mất nước, say nắng hoặc kiệt sức. Vì vậy, người lao động cần trang bị thêm cho mình các thiết bị bảo vệ như: chuẩn bị thêm các đồ dùng chống nắng gồm nón rộng vành, khẩu trang, kính râm, găng tay, sử dụng kem chống nắng; bổ sung đủ nước cho cơ thể, nhất là các loại nước uống có nguồn gốc tự nhiên như rau má, nước mía, nước sâm, nước đậu đen; điều chỉnh thời gian làm việc sang sáng sớm hoặc chiều muộn để hạn chế đối mặt với “chảo lửa” ngoài đường.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)