Số ca nhiễm virus Adeno tăng cao, cảnh giác khi bơi ở bể bơi công cộng

An Nhiên
24/07/2026
297 lượt xem
Mùa hè nắng nóng, các bể bơi công cộng luôn trong tình trạng quá tải. Nhưng đằng sau làn nước mát lạnh ấy lại tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Adeno, nguyên nhân khiến số trẻ nhập viện tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ một phút chủ quan, niềm vui giải nhiệt mùa hè hoàn toàn có thể biến thành những ngày dài nằm viện.

Nguy cơ lây nhiễm chéo từ bể bơi công cộng

Ghi nhận mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, số ca mắc virus Adeno đang có dấu hiệu gia tăng đột biến. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 2.777 trường hợp dương tính, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7, bệnh viện đã ghi nhận thêm 383 bệnh nhi nhập viện.

Những bể bơi đông người gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus Adeno – Ảnh: AI khởi tạo

Một trường hợp được ghi nhận mới đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương càng làm dấy lên lo ngại: trong nhóm 5 trẻ cùng tham gia một khóa học bơi tại bể bơi công cộng, có tới 4 trẻ mắc virus Adeno. Điều này cho thấy môi trường bể bơi đông người là “ngòi nổ” phát tán bệnh nếu công tác vệ sinh không đảm bảo.

Virus Adeno là loại virus gây bệnh phổ biến, có khả năng lây lan qua đường hô hấp, tiêu hóa và niêm mạc mắt. Khác với nhiều chủng virus thông thường, Adeno sở hữu lớp vỏ bọc đặc biệt giúp chúng tồn tại rất lâu trong môi trường tự nhiên, kể cả trên bề mặt đồ vật hay trong nguồn nước không đạt chuẩn khử khuẩn.

Triệu chứng và biến chứng nguy hiểm

Biểu hiện khi trẻ nhiễm virus Adeno tương đối đa dạng nhưng rất dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hay sốt xuất huyết thông thường. Đa số trẻ mắc bệnh sẽ có các dấu hiệu cơ bản như Sốt cao liên tục, trẻ thường sốt từ 39 – 40°C, kéo dài nhiều ngày và đặc biệt đáp ứng kém với các loại thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol; Gặp vấn đề về hô hấp và mắt, trẻ thường ho kéo dài, đau họng, chảy nước mũi kèm theo viêm kết mạc (đau mắt đỏ), mắt ra nhiều ghèn và sưng nề; Các vấn đề về hệ tiêu hoá: Một số trường hợp xuất hiện thêm triệu chứng nôn ói, đau bụng và tiêu chảy

Những nguy cơ lây nhiễm và các triệu chứng thường gặp cần phải lưu ý – Ảnh: AI khởi tạo

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi cấp, viêm tiểu phế quản co thắt, hoặc thậm chí để lại di chứng ở mắt, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực do tổn thương giác mạc.

Không chủ quan nhưng không hoang mang

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động bơi lội mùa hè, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh và các cơ sở quản lý cần chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Phụ huynh cần lựa chọn các bể bơi uy tín, có hệ thống lọc và xử lý nước đạt chuẩn. Trang bị kính bơi đạt chuẩn, nút tai cho trẻ và hạn chế để trẻ dùng chung khăn tắm hoặc vật dụng cá nhân. Sau khi bơi xong, cần yêu cầu trẻ tắm lại bằng nước sạch, nhỏ nước muối sinh lý rửa mắt, mũi và súc họng ngay. Khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, ho hay đau mắt, tuyệt đối không cho trẻ đến bể bơi hoặc nơi đông người để tránh làm lây lan nguồn bệnh.

Đối với các cơ sở bể bơi công cộng, cần duy trì tần suất khử khuẩn nguồn nước, kiểm soát mật độ người bơi hợp lý, đảm bảo thông thoáng không gian chung và thường xuyên lau dọn các bề mặt tiếp xúc như tay vịn, phòng thay đồ, nhà vệ sinh.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao khó hạ kèm ho kéo dài, cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc các loại thuốc điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)