Trào lưu đăng bảng điểm, giấy khen của con sau mỗi kỳ họp phụ huynh

Nữ Trương
29/05/2026
250 lượt xem
Sau mỗi buổi họp phụ huynh hay dịp tổng kết học kỳ, mạng xã hội lại tràn ngập những bài đăng khoe thành tích học tập của con cái. Trào lưu này phản ánh niềm tự hào của các bậc phụ huynh, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần nhìn nhận về cách giáo dục cũng như tác động đến tâm lý trẻ.

Sau mỗi buổi họp phụ huynh cuối năm hay tổng kết học kỳ, trên mạng xã hội, người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng chia sẻ giấy khen, bảng điểm, huy chương hoặc hình ảnh con nhận phần thưởng. Chỉ cần lướt vài phút trên Facebook, Zalo hay TikTok, người ta có thể thấy những dòng trạng thái đầy tự hào như: “Con lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc”, “Tự hào về chiến binh nhỏ của mẹ”, hay những hình ảnh chụp kín giấy khen và thành tích học tập. Đây đã trở thành một trào lưu khá phổ biến trong những năm gần đây. Việc cha mẹ tự hào về thành quả của con là điều rất tự nhiên và dễ hiểu. Tuy nhiên, khi niềm tự hào ấy được đưa lên mạng xã hội, nó không chỉ mang ý nghĩa tích cực mà còn tồn tại nhiều hạn chế cần được nhìn nhận một cách khách quan.

Phụ huynh đưa thông tin bảng điểm con lên mạng xã hội để “flex” quá trình học của con mình – Nguồn: Internet

Biểu hiện của trào lưu này khá đa dạng. Phổ biến nhất là việc phụ huynh đăng tải hình ảnh giấy khen, bảng điểm, bằng khen hoặc huy chương của con lên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người còn chia sẻ chi tiết về thứ hạng trong lớp, số điểm các môn học hoặc thành tích nổi bật mà con đạt được. Không ít trường hợp phụ huynh đặt những lời bình luận mang tính so sánh như “con đã vượt bạn này, bạn kia”, “đứng đầu lớp”, hay vô tình đặt kết quả của con mình cạnh thành tích của những đứa trẻ khác. Bên cạnh đó, nhiều video tổng hợp hành trình học tập, luyện thi hay các khoảnh khắc nhận giải thưởng của con cũng được đăng tải và thu hút lượng tương tác lớn.

Trào lưu này chủ yếu thể hiện qua việc phụ huynh đăng tải thành tích học tập, giấy khen, điểm số hoặc video nhận thưởng của con lên mạng xã hội, đôi khi kèm theo sự so sánh với các bạn khác – Nguồn: AI khởi tạo

Xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội khiến việc chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải hình ảnh hay câu chuyện cá nhân lên mạng xã hội và nhận về lượt thích, bình luận hay lời chúc mừng từ mọi người. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Đối với cha mẹ, thành tích của con không chỉ là niềm vui mà còn là kết quả của cả quá trình đồng hành, chăm sóc và hy sinh. Vì thế, việc chia sẻ niềm tự hào ấy là nhu cầu rất tự nhiên. Ngoài ra, nhiều phụ huynh xem việc đăng tải thành tích của con như một cách lưu giữ kỷ niệm hoặc tạo động lực để con cố gắng hơn trong tương lai.

Sự tiện lợi của mạng xã hội khiến phụ huynh dễ dàng chia sẻ thành tích học tập của con – Nguồn: AI khởi tạo

Nhìn ở góc độ tích cực, trào lưu này có nhiều điểm đáng ghi nhận. Trước hết, việc cha mẹ công khai ghi nhận nỗ lực của con có thể giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, được công nhận và có thêm động lực học tập. Những lời động viên từ người thân, bạn bè cũng có thể giúp trẻ thêm tự tin vào khả năng của bản thân. Mặt khác, việc chia sẻ những câu chuyện tích cực về học tập đôi khi tạo cảm hứng cho nhiều gia đình khác trong việc quan tâm và đồng hành cùng con. Điều này cũng phản ánh sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, cho thấy phụ huynh ngày nay chú trọng hơn đến quá trình giáo dục con.

Những điểm tích cực và tiêu cực về trào lưu khoe thành tích con lên mạng xã hội – Nguồn: AI khởi tạo

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trào lưu này cũng tiềm ẩn nhiều hạn chế đáng suy nghĩ. Trước hết, việc quá chú trọng đăng tải thành tích có thể vô tình tạo áp lực cho chính đứa trẻ. Khi thành tích của mình được công khai trước nhiều người, trẻ có thể hình thành tâm lý phải luôn đạt kết quả cao để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Nếu một lần kết quả không như mong muốn, trẻ dễ rơi vào trạng thái thất vọng hoặc chịu áp lực tâm lý lớn. Ngoài ra, việc so sánh con mình với những đứa trẻ khác có thể tạo ra sự ganh đua không cần thiết, ảnh hưởng đến tâm lý của cả con trẻ lẫn các gia đình xung quanh. Một vấn đề khác là việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân như bảng điểm, trường học hay hình ảnh của con lên mạng xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của trẻ.

Từ thực tế trên, cần có cái nhìn cân bằng hơn đối với xu hướng này. Cha mẹ hoàn toàn có quyền tự hào về thành tích của con, nhưng cách thể hiện cần phù hợp và tinh tế. Điều quan trọng không phải là khoe con đạt bao nhiêu điểm hay đứng thứ mấy, mà là ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ của con trong suốt quá trình học tập. Thay vì vô tình tạo áp lực thông qua những lời khen công khai hay sự so sánh, phụ huynh nên tập trung khích lệ tinh thần, giúp con hiểu rằng giá trị của một con người không chỉ nằm ở thành tích học tập.

Tóm lại, việc phụ huynh chia sẻ thành tích của con lên mạng xã hội là một hiện tượng phản ánh sự thay đổi trong đời sống hiện đại và tâm lý của nhiều gia đình ngày nay. Trào lưu này có những mặt tích cực nhất định nhưng cũng đi kèm không ít hệ lụy. Vì vậy, điều cần thiết là mỗi phụ huynh cần tỉnh táo và cân nhắc trước khi chia sẻ, để niềm tự hào về con thực sự trở thành nguồn động viên, thay vì vô tình tạo áp lực cho chính các em.

Thảo Thanh
02/06/2026

Trào lưu mượn MXH để lưu giữ kỷ niệm đang bị khai thác triệt để mỗi mùa bế giảng , Hiệu quả chưa thấy đâu mà hậu quả đã ở trước mắt: chuyện cân đong đo đếm giữa con mình với con người ta này nọ, con cái lại tị hiềm lẫn nhau với bạn bè khi bị đặt lên bàn cân , hòa khí gia đình cũng vì chuyện nhỏ này mà thay đổi từ từ. Mỗi đứa trẻ là 1 thiên thần. của ba mẹ. Hãy ước mơ cho các thiên thần luôn bay cao bay xa trên bầu trời băng đôi cánh của chính các bạn ấy. Hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ có gì hơn thế nữa!

Xem thêm bình luận

Bình luận bài viết (1)