Người trẻ và những mối quan hệ khó gọi tên

HaoKhanh
04/06/2026
261 lượt xem
Không ràng buộc, không cam kết và cũng không phải gánh vác trách nhiệm của một mối quan hệ chính thức, nhưng vẫn được tận hưởng những đặc quyền của tình yêu, nhiều người trẻ ngày nay xem các mối quan hệ mập mờ như một tuyên ngôn cho lối sống của mình.

Khi nhiều người trẻ chọn “tình yêu mập mờ”

“Situationship”, hay còn được gọi là “mối quan hệ mập mờ”, là thuật ngữ khá phổ biến trong giới trẻ, chỉ mối quan hệ không rõ ràng, không có sự cam kết và không được “gắn mác” tình yêu. Đây là khi hai người có những cử chỉ thân mật, quan tâm, gắn bó hơn mức bạn bè nhưng lại thiếu sự xác nhận hoặc cam kết để trở thành một mối quan hệ chính thức.

Mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” được nhiều người trẻ lựa chọn (Nguồn: Internet)

Khảo sát của Bumble năm 2023 cho thấy 30% người độc thân muốn trải nghiệm hình thức “hẹn hò mập mờ”. Trong đó, 73% Gen Z nói họ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ cần sự khẳng định. Báo cáo Year in Swipe – xu hướng hẹn hò trong giới trẻ của Tinder năm 2022 thống kê: 49% người độc thân thêm mục đích “kết bạn” vào phần thông tin cá nhân thay vì để trạng thái “tìm người yêu”. Thậm chí, cứ 10 người trẻ được khảo sát thì có một người thích chọn “tình yêu mập mờ” như cách phát triển một mối quan hệ ít áp lực hơn. Tương tự, 34% người dùng ứng dụng hẹn hò Hinge đã thêm “mối quan hệ mập mờ” vào mục tiêu của họ. Khảo sát của công ty phân tích dữ liệu YouGov tháng 4-2024 cho thấy 39% người Mỹ thừa nhận họ từng ở trong situationship. Với nhóm 18-34 tuổi, tỷ lệ này lên đến 50%.

Từ những số liệu trên có thể thấy rằng, nhiều người trẻ ngày nay coi các mối quan hệ mập mờ là điều bình thường và lựa chọn nó như một cách sống của thời đại mới, thời đại 4.0.

Mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu”

Nếu trước đây, theo quan niệm truyền thống, yêu đương và hôn nhân là mối quan hệ gắn kết, bền chặt thì ngày nay, quan niệm ấy đã thay đổi rất nhiều. Không công khai, không kiểm soát, không rõ ràng… lại trở thành những tiêu chí mà không ít bạn trẻ lựa chọn cho mối quan hệ tình cảm của mình.

Nhiều người trẻ chọn yêu đương mập mờ để tự do, thoải mái, không bị ràng buộc trong tình cảm (Nguồn: Internet)

Điều này xuất phát từ tâm lý và nhu cầu cá nhân của nhiều người. Khoác trên mình những mỹ từ như “yêu đương tự do”, “tận hưởng hiện tại” hay “chưa dán nhãn để bớt áp lực”, người trẻ lựa chọn yêu mập mờ, không công khai mối quan hệ, không bị trói buộc bởi danh xưng để được thoải mái hơn. Họ có thể làm những điều mình thích, tận hưởng đời sống cá nhân riêng tư, nhận được sự quan tâm từ người khác mà không phải cam kết lâu dài hay chịu trách nhiệm.

Cũng có không ít người lựa chọn mối quan hệ mập mờ vì ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ. Họ sinh ra và lớn lên trong những gia đình không hạnh phúc, cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân. Từ đó, họ sợ tình yêu, không muốn gắn kết với bất kỳ ai và không muốn trải qua mất mát trong tình cảm. Hay có những người luôn cảm thấy cô đơn, lẻ loi, từng bị phản bội, bị bỏ rơi. Họ khao khát sự quan tâm, yêu thương, dù biết rõ mối quan hệ đó hời hợt, không lành mạnh nhưng vẫn chấp nhận đắm chìm trong đó. Họ lựa chọn sự nhập nhằng để cảm thấy an toàn hơn.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phủ sóng mạnh mẽ của mạng xã hội và sự lên ngôi của các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Bumble, Hinge…, việc tìm kiếm một ai đó để làm quen, tâm sự, kết bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bởi vậy, các bạn trẻ ngày nay nhận định rằng họ có vô vàn sự lựa chọn. Họ có thể mập mờ với người này, người kia để trải nghiệm cảm giác yêu đương trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm lựa chọn tốt hơn mà không bị gắn mác là “sở khanh” hay “bắt cá nhiều tay”.

Những hệ luỵ khó lường

Một mối quan hệ thiếu rõ ràng lúc đầu có thể mang lại cảm giác thú vị, mới mẻ nhưng về lâu dài sẽ tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

Tình yêu mập mờ sẽ để lại tổn thương sâu sắc cho những người trong cuộc (Nguồn: Internet)

Việc không xác định rõ ràng ranh giới khiến người trẻ dễ sa vào những mối quan hệ không bền vững, không có sự ràng buộc. Họ sẽ luôn ở trong trạng thái hoang mang, lo lắng, thiếu cảm giác an toàn và trở nên đa nghi, ngờ vực với những gì đang diễn ra xung quanh.

Những người trong mối quan hệ mập mờ thường có xu hướng nhạy cảm, lo âu và ghen tuông nhiều hơn. Không thể lùi lại để làm bạn cũng không thể tiến thêm để làm người yêu, mối quan hệ này chỉ lơ lửng giữa hai ranh giới. Họ luôn phải đoán già đoán non vị trí của mình trong lòng người khác, lo được lo mất, hụt hẫng, thất vọng, không biết mình là gì của đối phương: một người đặc biệt hay chỉ là sự lựa chọn tạm thời. Sự thiếu định hướng trong tình cảm khiến những người trong cuộc mệt mỏi, áp lực.

Sự không rõ ràng trong một mối quan hệ dễ dẫn đến rạn nứt trong tình cảm (Nguồn: Internet)

Một trong những rào cản lớn của mối quan hệ mập mờ là khi một trong hai người muốn nhiều hơn, nhưng đối phương không sẵn sàng đáp lại, sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm. Nếu một người rung động thực sự, thì khi thấy người kia tay trong tay với người khác, dành tình cảm cho một người khác, họ cũng không có quyền tỏ ra hậm hực hay khó chịu, vì họ không có danh phận để ghen tuông. Và khi mối quan hệ này kết thúc, những người trong cuộc sẽ rơi vào tình trạng khó xử khi không còn là bạn cũng không phải người yêu cũ.

Đáng lo ngại hơn, mối quan hệ mập mờ còn tạo điều kiện cho sự lợi dụng và thao túng. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin có thể trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa gạt tình cảm, thậm chí mất cả tiền bạc lẫn mối quan hệ. Họ phải chịu những tổn thương sâu sắc về tinh thần, dẫn đến mất niềm tin trong tình yêu, chai sạn cảm xúc và không còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Vì vậy, để tránh những mối quan hệ không lành mạnh này, người trẻ cần học cách lắng nghe chính mình, hiểu rõ mong muốn và nhu cầu trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Đồng thời, cần sống kiên định trong tình cảm, chân thực với cảm xúc. Cần phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu để cư xử đúng mực trong từng mối quan hệ. Bên cạnh đó, nên định hướng một lối yêu đương nghiêm túc, chân thành, quan tâm và thấu hiểu để hướng tới mối quan hệ bền vững hơn.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)